Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 18/4/2022, 20:13 (GMT+7)

Ngọc Châu diện áo dài tay phồng

Hoa hậu Ngọc Châu mặc 12 mẫu áo dài tay phồng theo phong cách cổ điển của nhà thiết kế Võ Việt Chung.

Người mẫu được Võ Việt Chung chọn làm "nàng thơ" thể hiện bộ sưu tập "Vườn xưa".

Các thiết kế có phần tay áo phồng với nhiều kiểu dáng.

Ngoài áo dài đơn sắc, bộ sưu tập có nhiều hoa văn, họa tiết chấm bi.

Võ Việt Chung sử dụng đa dạng chất liệu, gồm nhung, tơ tằm, ren...

Cô mặc áo dài chất liệu Lãnh Mỹ A.

Ngọc Châu thể hiện phong cách quý cô với thiết kế kết hợp lụa ở phần thân và đắp ren ở tay.

Hoa hậu tạo dáng với áo dài hở vai, điểm nhấn bèo nhún ở tay.

Thiết kế phom dáng truyền thống giúp Ngọc Châu khoe eo 63 cm.

Các phụ kiện như vòng cổ, khuyên tai bản to tăng vẻ cổ điển cho Ngọc Châu.

Ảnh: Nguyễn Long, Trang điểm: Dzung Tran, Làm tóc: Hồ Hữu Hiền

Nguyễn Thị Ngọc Châu sinh năm 1994 ở Tây Ninh. Người đẹp từng đoạt quán quân Vietnam's Next Top Model 2016, đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2018, vào Top 10 chung cuộc Miss Supranational 2019.

Võ Việt Chung có gần 30 năm theo đuổi thiết kế áo dài. Năm 2020, anh nhận Huân chương Lao động hạng 3 về đóng góp cho ngành thời trang. Năm 2019, anh làm show "25 năm Lãnh Mỹ A - báu vật nghìn năm". Năm 2007, nhà thiết kế được UNESCO công nhận là người có công khôi phục, phát triển loại vải xứ Tân Châu (An Giang), giữ gìn nét đẹp truyền thống qua trang phục áo dài.

Tân Cao