- Cuộc sống chị thay đổi ra sao khi sinh con ở tuổi 38?
- Tôi hồi hộp và lo lắng vì tuổi đã lớn. Lúc mang thai, tôi luôn ý thức giữ gìn sức khỏe, ăn uống kỹ lưỡng, thậm chí nghỉ làm việc. Ngày trước, tôi tập trung cao độ cho công việc, hiện nay, tôi hay bị phân tâm, nghe tiếng con khóc là dẹp mọi thứ để dỗ bé. Tôi và anh Tô Minh Đức sống bên nhau được ba năm nên việc có con là điều tự nhiên. Cả hai đều trải qua đổ vỡ nên biết cách trân trọng niềm hạnh phúc. Gia đình cũng ủng hộ vì chúng tôi là những người trưởng thành.
Tôi và anh Tô Minh Đức vui hơn rất nhiều từ khi có bé Minh Anh. Cuộc sống cũng nhiều nhiều mơ ước, hy sinh hơn. Mọi thứ không đơn giản là tình yêu nữa. Khi đón chào thành viên mới, gia đình tôi nhộn nhịp hơn thường ngày. Các cháu và bạn bè tôi thường xuyên ghé nhà thăm hai mẹ con. Mọi người trong gia đình cùng chăm bé.

Ca sĩ Ngọc Anh sinh con thứ hai ở tuổi 38 hồi tháng 9. Ảnh: NA.
- Chị và Tô Minh Đức trải qua cung bậc tình cảm thế nào từ lúc yêu đến khi về chung một nhà?
- Cả hai không còn quá trẻ nên thấy cảm xúc đủ mãnh liệt là tiến thật nhanh. Tuổi này không còn e ấp, rào trước đón sau nữa nên chúng tôi khá thẳng thắn và rõ ràng khi hẹn hò. Chuyện chênh lệch tuổi tác không ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Tôi và anh Tô Minh Đức chỉ hay tranh luận về âm nhạc. Tôi thuộc kiểu người đa đoan còn anh muốn cởi bỏ điều đó khỏi con người tôi. Trong đời sống, cả hai không tránh khỏi những lần tranh luận. Tôi nghĩ hai bên nhường nhịn, cố gắng yêu thương nhau sẽ bớt xung đột. Tôi không biết được tương lai, có thể hôm nay chúng tôi bên nhau, mai lại chia xa. Nhạc sĩ Đỗ Bảo từng viết trong ca khúc Mùa thu: "Gần nhau nhẹ tiếng, nhẹ nỗi mong chờ". Ngoài tình yêu, phải hiểu rõ người bên cạnh mọi thứ mới dung hòa được.
- Mối quan hệ của bạn trai và con riêng của chị ra sao?
- Con gái tôi - Phương Anh - gọi Tô Minh Đức là chú. Cả hai lúc đầu không hiểu nhau lắm. Anh ấy thấy điều gì không được là nói ngay với bé. Còn trẻ con thích được nuông chiều, không quen với sự nghiêm túc. Qua thời gian, Phương Anh cũng dần hiểu được những gì bạn trai mẹ khuyên cũng là muốn tốt cho bé. Hai chú cháu trò chuyện nhiều hơn.
Ngày trước, Phương Anh không thích có thêm em vì muốn mẹ là của riêng. Tuy nhiên, đến khi nhìn thấy Minh Anh ra đời, Phương Anh thay đổi. Mỗi tối đi học về, bé đều hỏi han về em. Lúc đầu, tôi lo lắng về mối quan hệ phức tạp này. Khi Phương Anh có những phản ứng tích cực, tôi thực sự vui mừng.

Ca sĩ Ngọc Anh bên bạn trai Tô Minh Đức. Ảnh: NA.
- Điểm gì ở bạn trai khiến chị trân quý?
- Tôi yêu sự thẳng thắn, chân thật và tận tụy của anh ấy. Tôi nghĩ nếu tìm được người thực sự yêu thương mình và gia đình, tôi có thể sống cùng họ, sinh con đẻ cái mà không nhất thiết phải kết hôn. Đám cưới cũng không cần nữa, cả Tô Minh Đức cũng nghĩ thế.
Chúng tôi có gu âm nhạc tương đồng. Tôi phải thừa nhận rằng tư duy âm nhạc của anh ấy vượt bậc so với những người tôi từng biết, trừ những nhà sản xuất âm nhạc. Anh đồng hành và giúp tôi rất nhiều trong các dự án. Tô Minh Đức cho tôi nhiều kiến thức về âm nhạc.
- Chị làm gì để giữ gìn hạnh phúc sau một lần trắc trở hôn nhân?
- Vấn đề này rất khó nói (cười). Khi duyên số cho bạn gặp được người yêu thương mình và ngược lại, trên hết vẫn là tình cảm cả hai dành cho nhau, sự thấu hiểu, quan tâm. Tôi chỉ biết yêu một cách chân thật, tình yêu của hai tâm hồn đồng điệu và trưởng thành.
- Chị dự định khi nào đi hát trở lại?
- Ban đầu tôi định sau ba tháng nghỉ sinh sẽ hoạt động bình thường và ra sản phẩm. Tuy nhiên, mới sinh con một tháng, tôi tham gia sự kiện ở tỉnh Quảng Ninh. Tôi vui khi nhận được lời mời từ ban tổ chức và mừng hơn khi một số khách hàng và công ty sự kiện thân thiết mời tôi cho một số chương trình của họ từ giờ tới cuối năm. Tôi cân nhắc khi nhận lời tham gia một số show có địa điểm và nội dung phù hợp với sức khỏe của mình, thuận tiện cho việc chăm sóc em bé.
MV "Bên nhau bao lâu" (Phạm Thanh Hà) - Ngọc Anh - Tô Minh Đức. Nguồn: Youtube.
Ngọc Anh sinh năm 1981 ở Quảng Ninh. Cô từng đoạt huy chương vàng cuộc thi giọng hát toàn quốc năm 1999, giải ba giọng hát trẻ Hà Nội năm 2001. Cô nổi tiếng sau khi đoạt giải nhì cuộc thi Sao Mai năm 2005, dòng nhạc nhẹ. Nữ ca sĩ cũng vào top 5 cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2006. Cô từng phát hành một số album như Mùa thu, Anh em và đêm mưa, Đóa hoa nở muộn, Thế giới tuyệt vời..
Tô Minh Đức sinh năm 1982, theo đuổi phong cách funky và smooth jazz. Anh từng đoạt giải nhì cuộc thi Tiếng hát mùa thu 2008, "Ca sĩ thể hiện hiệu quả" (Bài hát Việt 2011).