Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Lavrov nói rằng ông sẽ gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu bên lề một cuộc họp của ngoại trưởng các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở Belgrade, thủ đô Serbia, theo ABC News.
"Chúng tôi sẽ gặp ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi sẽ lắng nghe những gì ông ấy nói", ông Lavrov cho hay sau khi hội đàm với người đồng cấp đảo Síp. Ông cho biết thêm rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần yêu cầu thu xếp một cuộc gặp như vậy.
Ông Lavrov nói rằng ông đã nói chuyện với ông Cavusoglu qua điện thoại một ngày sau khi máy bay Nga bị bắn rơi, nhưng chỉ nghe phía Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra "một vài lý do" như đã tuyên bố công khai.
Cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau vụ bắn rơi Su-24 này có thể là một cách xuống thang cuộc khủng hoảng đang gia tăng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ đã khăng khăng cho rằng chiến đấu cơ Nga đã vi phạm không phận dù đã được cảnh báo nhiều lần và cho biết họ sẽ không xin lỗi Nga vì sự cố khiến một phi công và một lính hải quân đánh bộ Nga thiệt mạng.
Nga tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ máy bay của họ để bảo vệ điều mà Tổng thống Putin mô tả là "hành vi trục lợi từ buôn bán dầu với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS)".
Ông Lavrov cho biết mục đích của Nga là đảm bảo rằng các mối đe dọa khủng bố ở Thổ Nhĩ Kỳ không được phép "lan tràn" sang Nga.
Nga đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên các nông sản của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trả đũa cho việc bắn rơi máy bay của họ. Ông Lavrov gọi các biện pháp trừng phạt này là "phù hợp" và nói thêm là "hầu hết các nhà quan sát" đều đồng ý.
Duy Sơn