Ngoại trưởng Italy Giulio Terzi hôm qua từ chức. Ảnh: AFP |
"Tôi từ chức để phản đối quyết định đưa thủy quân lục chiến trở về Ấn Độ. Mối quan ngại tôi bày tỏ trước đó đã không có chút tác động nào đối với quyết định", AFP dẫn lời ông Terzi hôm qua nói trước quốc hội. "Tôi từ chức bởi suốt 40 năm nay, tôi vẫn giữ vững quan điểm rằng danh tiếng của quốc gia, lực lượng vũ trang và ngoại giao Italy cần phải được bảo vệ", cho biết.
Chính phủ Italy hôm 22/3 đưa Massimiliano Latorre và Salvatore Girone, hai thủy quân lục chiến bị cáo buộc bắn chết hai ngư dân ngoài khơi bang Kerala, phía tây nam Ấn Độ, quay trở lại New Delhi.
Vụ nổ súng xảy ra hồi tháng 2/2012 khi tàu của hai ngư dân tiến sát một tàu chở dầu mà hai lính thủy Italy chịu trách nhiệm bảo vệ. Hai binh lính nói họ tưởng các ngư dân là cướp biển nên đã nổ súng. Rome yêu cầu Ấn Độ để tòa án của Italy xét xử hai binh sĩ vì vụ án liên quan tới tàu Italy và xảy ra trên hải phận quốc tế. New Delhi bác bỏ đề xuất của Italy với lý do vụ việc xảy ra trên vùng biển thuộc quyền tài phán của Ấn Độ.
Tòa án Tối cao Ấn Độ cho phép Latorre và Girone trở về Italy để tham gia cuộc bầu cử tháng trước, nhưng yêu cầu họ trở lại New Delhi trong vòng 4 tuần. Nhưng sau khi hai binh sĩ không trở lại, Tòa án Tối cao Ấn Độ cấm đại sứ Italy rời Ấn Độ. Lệnh cấm này đã gây nên căng thẳng ngoại giao giữa Rome và New Delhi trong nhiều ngày qua.
Trọng Giáp