Có hai kinh nghiệm xương máu được các CLB Việt Nam rút ra khi tuyển ngoại binh là phải biết rõ chất lượng cùng khả năng hòa nhập của cầu thủ đó và tiếp theo là ưu tiên các tuyển thủ quốc gia hoặc trẻ quốc gia. Kinh nghiệm đầu tiên đã được áp dụng nhiều, đó là các đội thường săn luôn tiền đạo giỏi của các CLB khác cho chắc ăn, bởi những cầu thủ này có thời gian hòa nhập tốt và thể hiện được năng lực. Kinh nghiệm thứ hai cũng được áp dụng nhiều trong thời gian gần đây, bởi nếu đã là tuyển thủ quốc gia, chắc chắn đó phải là "hàng chất lượng".
![ceh[1214082163].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/25/ceh-1369441566.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0qhzYl9IsbnFxWylAzMZBQ)
Thế nên, chưa có mùa giải nào V-League lại có nhiều "hàng tuyển" như mùa này khi rất nhiều đội sở hữu tuyển thủ hoặc cựu tuyển thủ quốc gia. Nổi tiếng nhất hiện nay là tiền vệ Nastja Ceh, cầu thủ từng 46 lần khoác áo tuyển Slovenia đúng thời hoàng kim vào đầu những năm 2000 và là cầu thủ hiếm hoi ở V-League từng có mặt tại World Cup. Trong những năm tháng đỉnh cao của mình, Nastja Ceh từng đọ giày với những hảo thủ hàng đầu thế giới như Zinedine Zidane, Clarence Seedorf, Wesley Sneijder…
Ngay cả khi về V-League ở tuổi 35, Ceh vẫn nhiều lần chứng tỏ đẳng cấp của mình trong những tình huống bóng chết hoặc các pha chọc khe chính xác đến từng centimet. Ở đội Thanh Hóa cũng có một tuyển thủ quốc gia nữa là tiền đạo Patiyo Tambwe, từng được triệu tập và đội tuyển CHDCND Congo, một đội bóng mạnh của châu Phi.
SLNA cũng đi theo trào lưu này khi các cầu thủ ngoại của họ thời gian gần đây thường là các tuyển thủ quốc gia. Hai cầu thủ Hector và Willis Plaza đều đang là thành viên của tuyển Trinidad & Tobago. Willis Plaza đang duy trì hiệu suất ghi bàn khá tốt ở đội bóng có biệt danh "Những chiến binh Soca" là 0,57 bàn một trận. Còn Hector đá lùi nhưng cũng kịp ghi 7 bàn cho tuyển quốc gia. Kavin Bryan cũng từng có mặt ở tuyển Jamaica trước khi sang thi đấu ở V-League và có lẽ do khoảng cách địa lý đã khiến anh không còn được các nhà tuyển trạch chú ý như trước nữa.
Đội Đà Nẵng cũng đang sở hữu một tuyển thủ Tanzania là Danny David. Anh này từng đá chính ở đội Tanzania trong thời gian khoác áo đội Đồng Tâm nhưng gần đây đã không còn được gọi thường xuyên do phong độ giảm sút. Đội Hải Phòng cũng có tiền vệ Justice Majabvi từng 27 lần khoác áo đội tuyển Zimbabwe.
HAGL hiện cũng sở hữu hai ngoại binh "khủng" là thủ môn đội tuyển Nigeria Bassey Akpan cùng tiền đạo đội U23 Nigeria Oseni. Chân sút Oseni từng có mặt trong đội U17 Nigeria giành chức vô địch thế giới và anh chính là người sút quả 11m quyết định giúp đội bóng quê hương đăng quang. Đội Đồng Nai mùa này cũng có tiền đạo Kiseka Henry mới được triệu tập vào đội Uganda cùng với hai tiền vệ của Xuân Thành Sài Gòn là Geoffrey Kizito và Moses Oloya.
![cri-1369441529_500x0.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/05/25/cri-1369441529.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Xiw69EfBq9dMcs22zZaeIQ)
Một số ngoại binh chưa từng khoác áo đội tuyển do sinh ra ở những quốc gia có trình độ phát triển cao nhưng lại từng khoác áo những CLB nổi tiếng. Chẳng hạn, trung vệ đội Hà Nội T&T là Cristiano Roland từng khoác áo CLB Benfica (Bồ Đào Nha). Đồng đội với anh là chân sút Samson từng được Atletico Madrid (Tây Ban Nha) mời ký hợp đồng rồi sau đó cho CLB Braga (Bồ Đào Nha) mượn. Ngay cả chân sút đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V-League 2013 là Gonzalo từng khoác áo đội Porto B (Bồ Đào Nha). Tiền đạo số một CLB Thanh Hóa là Abass Dieng hiện vẫn nằm trong quân số của FC Honved, đội bóng nổi tiếng và giàu truyền thống nhất của Hungary và chỉ được cho Thanh Hóa mượn trong mùa này.
Vy Khanh