- Trước tiên xin chúc mừng Ngô Thanh Vân vừa đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim VN 15. Người đầu tiên chị chia sẻ niềm vui này là ai? Vì sao? "Người ấy" của Vân thì chúc mừng như thế nào? (Huongconuong, 19 tuổi, TP HCM)
- Trước tiên xin cho Vân gửi lời chào đến độc giả của VnExpress. Xin được chúc mọi người vui nhé.
Cảm ơn bạn Hương đã có lời chúc mừng Vân. Nhận được giải thưởng này, Vân rất bất ngờ và lấy làm vinh dự. Người đầu tiên Vân chia sẻ là mẹ của mình, bằng cách nhắn tin cho mẹ và nói rằng "Con đã đoạt giải rồi". Lập tức sau đó, mình nhận được lời chúc mừng của mẹ ở Nauy gửi về.
Hiện tại, mình cũng chưa có "người ấy" để chia sẻ. Vân nghĩ niềm vui này được chia sẻ đến tất cả các fan và những người từng ủng hộ Ngô Thanh Vân.
![]() |
- Kết quả Liên hoan phim lần thứ 15 này có vẻ ngoài dự đoán của nhiều người. Chị nghĩ sao? (Trọng, 18 tuổi, Hà Nội)
- Như đã nói, Vân rất bất ngờ với kết quả của LHP kỳ này. Thật sự mình chưa xem phim Hà Nội, Hà Nội nên cũng không dám bàn luận nhiều. Nhưng theo ý kiến riêng của mình, Vân rất thích phim Áo lụa Hà Đông. Còn về sự quyết định của Ban giám khảo, mình nghĩ họ dựa trên kiến thức chuyên môn và nhận xét riêng của họ. Mặc dù Vân thấy tất cả những phim tham dự LHP đều "ngang tài ngang sức", nên cũng khó chấm. Theo mình, tất cả đều xứng đáng để nhận giải.
- Nhìn chị Vân đúng là một người liễu yếu đào tơ, làm cách nào chị có thể vào vai một người con gái cứng rắn và mạnh mẽ như thế trong phim "Dòng máu anh hùng"? (Phạm Hồng Hải, 23 tuổi, Hà Nội)
- Chào bạn! Vân ở ngoài đời thật sự nhìn rất mảnh dẻ, nhưng cá tính thì không chắc đâu nhé (cười). Để vào vai nữ nghĩa quân giỏi võ nghệ như Thúy trong phim Dòng máu anh hùng, mình đã phải theo "sư phụ" Johnny Trí Nguyễn tập võ hết hai tháng. Khổ luyện mỗi ngày hơn 500 cú đá, và tập rất cực với 11 người anh em cascadeur.
Ròng rã như thế Vân mới học được một vài thế võ, cộng vào đó, do góc máy quay đẹp, nên đã tạo thành một nghĩa hiệp mạnh mẽ như trên màn ảnh mà bạn xem đấy.
Chúc bạn vui nhé!
- Chúc mừng chị vừa đoạt giải "Bông sen vàng". Em nghe nói chị sắp phát hành album vol 4 mang tên "Studio 68". Chị có thể cho biết vài nét về album này được không? (Tám, 23 tuổi, Hà Nội)
- Chào bạn. Album Studio 68 sẽ được phát hành vào dịp Noel năm nay. Đây là một album nhạc dance gồm những ca khúc của nhạc sĩ Quốc Bảo và được DJ Hoàng Anh remix. Với album này, Vân muốn đem đến cho các bạn những giai điệu vui nhộn vào dịp lễ Giáng Sinh. Mong bạn sẽ chọn album làm quà tặng cho người thân nhé.
![]() |
- Chào em! Xinh đẹp giỏi giang, thành đạt, nổi tiếng và nhiều thứ khác nữa, vậy nếu cho Vân một điều ước thì em sẽ ước điều gì? Một điều thôi nhé. Nếu có ai đó cùng họ Ngô Thanh nhận em làm em gái thì Vân có nhận không nhỉ?! Chúc em thành công (Ngô Thanh Minh, 30 tuổi, Hà Nội)
- Chà chà, Vân chỉ được ước có một điều thôi hả? Cái này khó quá đi vì bản tính Thanh Vân rất tham lam, vậy lấy một điều ước này để ước có thêm 3 điều ước nữa được không nhỉ? Hi hi... Nói vậy chứ, Vân là một người sống nội tâm và luôn luôn cần sự hỗ trợ của gia đình. Hiện tại mẹ Vân đang ở Nauy, Vân ước sao mình có thể mua một căn nhà để rước mẹ về Việt Nam ở luôn, và tĩnh dưỡng tuổi già.
Anh cũng họ Ngô hả? Vui vậy. Vậy thì nhận em làm em nuôi đi. Nói trước là em khó nuôi lắm nhé! Anh có nuôi nổi không đó?
- Cảnh nude trong phim "Dòng máu anh hùng", Vân có cần diễn viên đóng thế không? (Kokoro, 31 tuổi, Tokyo)
- Bạn ui! Cảnh đóng đó không có người đóng thế đâu. Bật mí cho bạn biết nhe, đó là cảnh nude đầu tiên Vân quay cho điện ảnh đấy. Trước khi quay, Vân "run như cầy sấy". Cũng may, lúc quay chỉ có 5 người tại hiện trường và anh Johnny. Nếu mà có 50 người chắc Vân... khóc quá.
- Chào Thanh Vân, giữa hai người cùng yêu bạn thật lòng, một chàng giáo viên có hoài bão nhưng rất nghèo, và một nhà doanh nghiệp rất giàu, bạn sẽ lựa chọn ai? Liệu bạn còn tin vào tình yêu thuần khiết hay chăng? (Văn Thành Long, 22 tuổi, Hà Nội)
- Chào bạn, một câu hỏi khá thách thức đấy, thay vì trả lời trực tiếp câu hỏi thì xin cho Vân nói quan niệm của Vân về tình yêu nhé!
Vân nghĩ, trong cuộc sống hiện nay, rất khó tìm được tình yêu đích thực, nên nếu tìm được một tình yêu thuần khiết như bạn nói thì Vân sẽ sẵn sàng gìn giữ nó. Quan niệm của Vân là tình yêu không mua và không bán được. Cho dù có tiền, chưa chắc đã được hạnh phúc. Là một người nghệ sĩ, Vân lại sống duy tâm, cho nên tất cả mọi thứ đều phải do duyên phận nữa. Đúng không bạn?
![]() |
- Chị nghĩ gì khi diễn viên Trương Ngọc Ánh không đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" lần này? Với cương vị là một khán giả xem phim, theo chị, vì sao BGK chọn chị và Hải Yến chứ không chọn Trương Ngọc Ánh? (Dat Le, 26 tuổi, Hà Nội)
- Chào bạn. Mình đánh giá vai diễn của Trương Ngọc Ánh rất cao. Vân cũng là một trong những người bỏ phiếu bầu chọn cho chị Ánh mà. Nhưng mỗi phim cũng như mỗi vai diễn đều có một điểm mạnh khác nhau, tùy theo thể loại phim bạn đóng.
Vân nghĩ cả 3 chúng tôi đều đã hoàn tất vai diễn của mình một cách xuất sắc. Phần còn lại là do đánh giá của mỗi cá nhân. Mà kết quả là do quyết định của Ban giám khảo. Dù sao Vân cũng cảm thấy rất tiếc cho chị Ánh.
- Theo chị, điều gì còn thiếu ở các diễn viên Việt Nam khiến chúng ta chưa có một Củng Lợi hay Chương Tử Di mà cả thế giới biết đến? (Linh, 25 tuổi, Hà Nội)
- Chào bạn. Đơn giản là do chúng ta chưa có phim được đầu tư đúng mức, đạo diễn giỏi, kịch bản hay. Đây là 3 yếu tố rất quan trọng hình thành một nền tảng cho một ngôi sao điện ảnh. Với đà phát triển của điện ảnh ngày nay, Vân mong rằng mình cũng sẽ sớm có được những tên tuổi sánh ngang những ngôi sao nước ngoài.
- Chị có nghĩ rằng chị và nam diễn viên Johnny Trí Nguyễn là một cặp trai tài gái sắc ở ngoài đời không? Mẫu người đàn ông lý tưởng của chị có phải như anh ấy không? (Hong Vu, 26 tuổi, Thái Nguyên)
- Xin cảm ơn bạn. Vân và anh Johnny đã được mọi người khen rất nhiều là cặp đẹp trên màn ảnh. Điều đó làm mình rất vui.
Dĩ nhiên nếu là cặp đôi ngoài đời còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như phải có hợp ý nhau chẳng hạn. Chứ từ những vai diễn người hùng - mỹ nhân thì rất dễ trở thành cặp đôi hoàn hảo, không đơn giản như ngoài đời đâu.
Vân không có mẫu người đàn ông lý tưởng. Đối với mình, tình yêu là quan trọng nhất. Hai người đến với nhau cần phải yêu nhau, hiểu và trân trọng nhau nữa.
- Vân từng đến Nhật bản chưa? Một số khán giả Nhật đã xem phim Vân đóng, và họ rất ngưỡng mộ cô gái Việt giỏi võ. Vân có nghĩ mình sẽ thâm nhập được vào thị trường Nhật Bản không? (Kokoro, 31 tuổi, Tokyo)
- Ô hay, nghe thích quá! Cám ơn bạn, mình chưa có cơ hội đến Nhật Bản mặc dù mình rất thích. Vân mong rằng tương lai không xa sẽ có cơ hội qua đấy thăm vì nghe rằng mùa hoa anh đào bên ấy rất đẹp! Và dĩ nhiên, nếu có cơ hội quảng bá hình ảnh mình tại Nhật, thì mình sẽ không từ chối.
![]() |
- Tôi từng sống ở thành phố Oslo một thời gian và trở lại Việt Nam đến nay gần 2 năm. Tôi có nghe khá nhiều lời đồn đại về chị trong cộng đồng người Việt bên đó. Thành công hôm nay của chị có phải trả giá gì không? (Lê Dung, 36 tuổi, Hà Nội)
- Chào anh. Trước tiên xin "velkommen til Việt Nam".
Thời gian em sống bên ấy là vào thời sinh viên. Em nghĩ mình không có đủ bản lĩnh để tạo nên nhiều tin đồn như anh nói. Dĩ nhiên, đến với tất cả mọi thành công đều có một cái giá phải trả. Cái giá của bản thân em chỉ là sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng.
Chúc anh may mắn khi làm việc tại Việt Nam nhé.
- Một người nổi tiếng có phải đôi khi rất cô đơn không? Ngoài giờ đi làm Vân thường làm gì nhất? Em có thường xuyên tụ tập đi chơi với bạn bè không? (Tuyên, 24 tuổi, TP HCM)
- Chào bạn. Làm người nổi tiếng đôi khi cũng cô đơn lắm. Nhiều lúc đi hát về, Vân thường hay phải đối mặt với một không gian yên lặng. Nhưng Vân rất là may mắn vì có gia đình, anh em luôn là chỗ dựa tinh thần cho Vân. Vì thế, Vân thấy cuộc sống của mình khá thoải mái. Ngoài giờ đi làm Vân thích xem phim và nghe nhạc. Vân ít khi tụ tập cà phê với bạn bè lắm!
- Chị Vân nghĩ thế nào khi chụp những bức ảnh gợi cảm với Trí Nguyễn ở Thái Lan? (Pham Phuong Nga, 26 tuổi, Hà Nội)
- Chào bạn. Mình và Trí Nguyễn đều có công ty đại diện tại Thái Lan. Họ thường hay set up những buổi chụp hình để quảng bá cho tên tuổi của hai người vào thời điểm phim Dòng máu anh hùng được ra mắt tại đây.
Chụp những bức ảnh gợi cảm như thế là chuyện thường đối với báo chí Thái Lan. Có những tờ báo đăng hình sao Thái còn "ít vải" và gợi cảm hơn thế nữa. Có lẽ Việt Nam chưa quen với cách chụp hình như thế đó bạn.
![]() |
Một trong những bức hình của Ngô Thanh Vân và Trí Nguyễn trên tạp chí Image (Thái Lan). |
- Chào người mẫu Ngô Thanh Vân, tôi rất mến mộ chị. Tôi muốn hỏi về chuyện tình cảm của chị, chị đã trải qua bao nhiêu mối tình và có thể kể một chút từng mối tình?
Hiện có nhiều tin chị và Trí Nguyễn đã yêu nhau, có đúng hay chỉ là tin đồn thổi? Chúc chị luôn mạnh khỏe và xinh đẹp! (Nguyễn Tùng Dương, 31 tuổi, Hà Nội)
- Chào anh! Xin cho phép Thanh Vân không nói về chuyện tình cảm riêng tư vào cuộc giao lưu này.
Hình như em thấy, tất cả những người nam nào làm việc chung với em thì đều bị đồn là bạn trai của em hết... Anh Trí Nguyễn cũng không ngoại lệ. Nhưng tin đồn rồi cũng sẽ qua thôi. Em mong anh luôn ủng hộ cho em nhé!
- Chào chị Thanh Vân. Chị suy nghĩ như thế nào khi ngày nay hàng loạt ca sĩ nhảy sang lĩnh vực điện ảnh, có cả những ca sĩ không qua trường lớp đào tạo chính về lĩnh vực này? (Lê Đình Tâm, 36 tuổi, Bình Dương)
- Chào anh. Theo em, chuyện đấy không có gì là mới cả. Em thấy là thành công ở một lĩnh vực không nhất thiết phải đứng hoài ở lĩnh vực đó. Phải tạo cho mình cơ hội để thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới. Ở nước ngoài thì chuyện này rất là thường tình, chỉ ở Việt Nam thì còn một số quan niệm chưa đồng ý thôi.
Riêng đối với những bạn thích thử thách mình, nếu như thành công, họ sẽ tự biết trau dồi thêm kỹ năng và kiến thức về lĩnh vực mà họ muốn theo đuổi. Theo quy luật, nếu bạn không cố gắng thì bạn sẽ bị đào thải mà thôi.
- Tôi nhận thấy là Thanh Vân đang cố gắng đi theo hình ảnh của Chương Tử Di. Có phải bạn cũng rất thần tượng Chương Tử Di không? (Nguyễn Hồng Hạnh, 26 tuổi, Trương Định, Hà Nội)
- (Cười) Do đâu mà bạn nghĩ là mình giống Chương Tử Di vậy? Vân nghĩ Chương Tử Di là một cô gái có tài, nhưng bên cạnh đó mình cũng nghĩ cô ấy có rất nhiều sự may mắn.
Nếu như đem những cơ hội mà cô ấy có đưa cho bất kỳ nữ diễn viên nào ở Việt Nam, không nhất thiết là Vân, Vân nghĩ họ cũng có thể sẽ làm rất tốt. Vì theo Vân, diễn viên Việt Nam còn rất nhiều người giỏi mà thiếu cơ hội như cô ấy, trong đó có Vân nữa.
![]() |
- Vân có quá nhiều tài năng ở lĩnh vực thời trang, ca nhạc rồi đến phim ảnh, vậy thử thách sắp tới của Vân là gì? Vân có thích thử làm MC của một chương tình talk show không? (Võ Sỹ Hiền, 37 tuổi, Hà Nội)
- Đối với Vân, niềm đam mê nghệ thuật trong Vân rất lớn. Vì thế, làm gì đi nữa, Vân cũng không thấy đủ đáp ứng được nó. Làm MC hả? Để Vân tập nói cho rành và giỏi cái đã. Biết đâu một ngày nào đó anh sẽ gặp được MC Thanh Vân. Anh nghĩ sao?
- Em rất ấn tượng với đôi mắt của chị. Vậy chị cho em hỏi, chị đã bao giờ để bác sĩ "động dao kéo" vào mắt chưa? (Lê Quang Huân, 17 tuổi, Hà Nội)
- Một câu hỏi rất vui. Thường thì mắt một mí được sửa cắt thì sẽ thành hai mí mà mắt của Vân hiện tại có một mí lót à. Chừng nào bạn thấy mắt mình hai mí là bạn hiểu việc gì đã xảy ra hén.
- Cảm nhận của chị khi người ta so sánh giữa Hồ Ngọc Hà với Ngô Thanh Vân? (Phuong Anh, 20 tuổi, 58 To 113, Nguyen Cu Trinh, Q.1)
- Điều này Vân nghe rất nhiều rồi. Nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Vân cũng như công việc cả. Chỉ vì hai đứa cùng bước sang ca hát từ nghề người mẫu thôi.
Bản thân Vân và Hà không có ganh đua hay cạnh tranh gì cả, vì hai người theo đuổi thể loại nhạc khác xa nhau.
- Chào chị Vân, trước tiên chúc mừng chị đã đoạt giải Bông Sen Vàng. Em có đọc qua blog của chị với những dòng tâm sự rất thật, em thấy chị buồn sau giây phút nhận giải thưởng và về phòng thu xếp hành lý chuẩn bị về lại TP HCM. Đây là một giải rất vinh dự nhưng chị lại không vui, tại sao vậy? (Thanh Tuyen, 25 tuổi)
- Chào bạn, cám ơn bạn đã ghé qua blog của mình nhé! Đấy là những cảm xúc chân thật trong mình vào thời điểm đó. Mặc dù rất vui, rất hạnh phúc, rất vinh dự, nhưng bên trong cái cảm giác được chạm đến một "cái đỉnh" mà mình ước muốn, đôi khi nó lại cho mình nhiều cảm xúc khác nhau. Có cảm giác như thế nào thì nó vẫn là Vân và đấy là những cảm xúc bên cạnh những cảm xúc vui khác.
![]() |
- Xin chào Ngô Thanh Vân, mình đã biết bạn từ rất lâu và đặc biệt ấn tượng với bạn trong đoạn phim quảng cáo xe máy Yamaha Sirius với câu "Are you stylish?". Vậy bạn có phải là một người "sành điệu" trong các lĩnh vực bạn hoạt động không? (Trương Tuấn Hưng, 29 tuổi, TP Bắc Giang - Bắc Giang)
- Từ "sành điệu" có nhiều ý nghĩa khác nhau. Không phải bạn mang giày Gucci hay mang ví LV thì bạn sành điệu đâu.
Theo Vân, một người biết ăn mặc và hưởng thụ cuộc sống thì đã sành điệu rồi. Điều quan trọng là ăn hay mặc đều phải làm cho bạn thoải mái, mà Vân thì đang sống một cuộc sống rất thoải mái. Như thế không biết có sành điệu không nhỉ?
- Chào Vân, mình là một fan của Vân. Ấn tượng của Vân tại Liên hoan phim ở Nam Định là gì? Vân nghĩ sao về đặc sản bánh gai và bánh nhãn? (Mai Đình Truờng, 30 tuổi, Hà Nội)
- Ôi câu hỏi này giống từ một người quen quá! Ấn tượng đến với Liên hoan phim tại Nam Định thì thật nhiều, nhưng một trong những ấn tượng mà Vân nhớ là ngay sau buổi khai mạc, Vân được các anh chị từ Hà Nội về chở đi tìm nhà hàng mà ban tổ chức mời ăn tối.
Chạy một hồi thì bị lạc, mà bụng Vân thì cứ réo ầm lên vì thế mà Vân được các anh chị mua cho đặc sản Nam Định là bánh gai và bánh nhãn. Vì đói quá nên Vân đã ngấu nghiến ăn hết gói bánh gai, mùi vị rất đặc biệt và rất ngon. Đây là một trong những kỷ niệm rất vui và khó quên đấy!
- Mình có quen một anh bạn biết chị. Anh ấy hay kể cho mình nghe về chị. Mình nhớ có lần anh kể chị đã khóc rất nhiều vì những scandal. Vậy thì, chị có muốn sống "tỉnh bơ" như các sao ngoại với những scandal họ có không? Bởi dù sao thì nó cũng là một cách để lăng xê tên tuổi nhanh đấy chứ? (Dạ Thảo, 25 tuổi, HCM)
- Bạn ơi, anh nào thế? Thật ra làm nghệ thuật không phải chỉ là những con búp bê biết hát và múa. Mình cũng là một người bình thường với những cảm xúc mãnh liệt. Khóc là cách giải tỏa stress hiệu quả nhất đối với Vân.
Ngày xưa, Vân rất dễ vỡ nhưng bây giờ thì Vân đã dần quen với dư luận. Nói thế không phải là mình có thể "tỉnh bơ", nhưng nó không thể tác động nhiều đến mình như trước.
![]() |
- Theo tôi đánh giá thì chị là một cô ca sĩ rất đẹp và rất cá tính. Đến nay chị vẫn chưa lập gia đình, có phải vì chị quá đẹp và quá nổi tiếng nên khó có chàng trai nào với tới? (Nguyễn Hữu Bảy, 32 tuổi, Nhà máy hóa chất Biên Hòa)
- Chào anh! Em cũng đang thắc mắc vì sao duyên của mình vẫn chưa tới. Nếu như vì quá đẹp và quá nổi tiếng như anh nói mà không tìm được người chia sẻ thì đáng buồn cho em quá. Nhưng thật sự, hiện tại, em rất tập trung cho công việc và dùng hết thời gian cho nó, có lẽ vì thế em chưa có thời gian để vun đắp cho một tình yêu.
Em cũng mong rằng, một ngày gần đây, em sẽ tìm được một người đi bên cạnh để em chia sẻ cuộc sống của mình cho người ấy!
- Theo chị, sự nổi tiếng gây phiền phức đáng kể nào đối với đời sống gia đình? Dự định trong năm 2008, chị sẽ chuyên tâm cho phim ảnh hay ca nhạc? Công việc bận rộn có bao giờ làm chị thấy mệt mỏi, chán chường chưa? Chị sẽ làm gì để vượt qua điều đó? (Đinh Thị Thu Thủy, 29 tuổi, TP HCM)
- Thưa chị, làm nghệ thuật điều đầu tiên ta cần phải biết sống cùng dư luận. Nếu như hiểu thế thì sẽ không thấy phiền phức.
Trong năm 2008, mình có 2 dự án phim và 2 album. Một CD sẽ ra mắt vào dịp Noel còn CD còn lại sẽ ra mắt sau Tết âm lịch. Còn phim thì có một dự án phim với hãng Chánh Phương và một dự án với đạo diễn Dustin Nguyễn. Vậy là năm sau Vân phải làm việc gấp đôi cho cả 2 lĩnh vực đấy.
Vân là một "con ma" làm việc, không có việc làm sẽ cảm thấy rất thiếu thốn. Cũng có đôi lúc mệt mỏi nhưng chưa bao giờ chán chường. Những lúc đó Vân cần nghỉ ngơi để hồi sức mà "chạy" tiếp với niềm đam mê của mình.
Xin một lần nữa cảm ơn độc giả đã gửi câu hỏi giao lưu với Thanh Vân. Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh vui tươi, hạnh phúc.
VnExpress