![]() |
Nhà thiết kế Ngô Thái Uyên. |
- Chị học hỏi được những điều gì sau chuyến đi học ở Mỹ vừa qua?
- Trong thời gian ở Mỹ, tôi tham gia khoá học về chất liệu sợi. Trở về nước, tôi bắt tay ngay vào bộ sưu tập của mình với sự thay đổi về chất liệu: vẫn tuân theo kiểu dáng đơn giản, nhưng được chăm chút hơn trên nền vải đã được xử lý, do tôi tự in, tự nhuộm, tự chế theo cách của mình bằng phương pháp thủ công đòi hỏi nhiều công đoạn. Tôi nghĩ đó là cách làm cho mẫu thiết kế của mình khác hẳn với những người khác. Để giới thiệu bộ sưu tập này trong tháng 5 tới tại Fashion week 2003, tôi phải mất nửa năm chuẩn bị.
- Điều gì khiến Uyên đăng ký thêm một khoá học về gốm?
- Tôi nghĩ rằng đó là lĩnh vực cũng liên quan đến thời trang. Thời trang không chỉ là cái người ta mặc, mà cả cái người ta dùng. Kỹ thuật làm gốm rất rộng, kèm theo nhiều công nghệ, nên tôi chỉ giới hạn trong những sản phẩm thời trang và tiêu dùng (như bình, sành, lọ, hũ...) cùng những ứng dụng trong thời trang (quai, túi, cúc áo, nữ trang, hoa tai, viên bi bằng sứ...). Tôi muốn tạo một không gian Ngô Thái Uyên trong cửa hiệu của mình, sao cho khi người mua đặt chân vào đây, họ sẽ thấy tất cả những gì mình cần chứ không chỉ có quần áo.
- Tại sao Uyên không chuyên sâu vào thiết kế thời trang?
- Bởi ở ta có rất nhiều nhà thiết kế, nhưng họ dường như đang chững lại, do không có môi trường thuận lợi để phát triển tay nghề, do thiếu thông tin và chưa được đào tạo bài bản, lại không có bộ phận hỗ trợ. Trong khi đó, các cửa hàng thời trang cứ phát triển ồ ạt, mà chưa có đầu ra, nhất là ở ngoài nước. Có một câu hỏi thôi thúc tôi: Tại sao không cho người tiêu dùng nhiều cơ hội để chọn lựa những loại sản phẩm khác liên quan đến thời trang? Tốt nhất là tạo một không gian cho họ mua sắm, chọn lựa và cho chính nhà thiết kế thay đổi phong cách, không lặp lại mình, không giẫm chân tại chỗ.
- 80% sản phẩm của Uyên bán cho người nước ngoài, đặc biệt là khách Nhật. Vì sao đó không phải là sản phẩm dành cho người trong nước?
- Tìm được chỗ đứng ở phố thời trang Nguyễn Thiệp, TP HCM, để khách nước ngoài biết đến không phải là chuyện dễ. Có lẽ, những hoa văn, kiểu thiết kế, cách phối màu của tôi phù hợp với thẩm mỹ của người Nhật. Sắp tới, tôi hy vọng những chất liệu mới của mình sẽ thu hút khách hàng trong nước hơn.
- Làm sao Uyên sắp xếp ổn thoả công việc ở công ty và ở cửa hàng, nhất là thời gian để thiết kế đồ lót - công việc trước đây thường do chuyên gia người nước ngoài đảm trách?
- Đối với tôi chỉ sợ không đủ thời gian để làm việc thôi, còn sắp xếp thời gian cho hai bên không quá phức tạp. Trước đây, những người thiết kế đồ lót không phải là người Việt, nên chưa hiểu tâm lý người Việt mình. Tôi quan niệm đồ lót phụ nữ phải thoáng nhẹ và tôn được vẻ đẹp tự nhiên, sự thanh mảnh của phụ nữ châu Á chứ không phải là những kiểu tạo dáng độn, ghép thật dày...
- Nhiều người nói, phụ nữ khi đã lập gia đình thì không còn sung sức trong sáng tạo. Uyên nghĩ sao?
- Nếu lập gia đình mà phải dừng công việc mình yêu thích thì tôi sẽ không đánh đổi. Người bạn đời của tôi trong tương lai phải là người biết chia sẻ, ủng hộ tôi.
(Theo Lao Động)