Ngô Thái Uyên: 'Làm nghệ thuật không nên sợ công nghệ'
Theo nhà thiết kế Ngô Thái Uyên, một nhà thiết kế hay gọi chung là người làm nghệ thuật nên am hiểu về công nghệ nếu muốn theo kịp hoặc dẫn đầu xu hướng.
Ngô Thái Uyên đang là một giảng viên thiết kế thời trang và nhà tư vấn thiết kế cho các công ty trong ngành may mặc. 15 năm gắn bó với ngành thiết kế thời trang, chị cho rằng mình chưa bằng lòng với những điều thực tại mà vẫn luôn nỗ lực, sáng tạo nhiều hơn, nhìn nhận công việc cũng đa chiều hơn. Không còn xuất hiện với các bộ sưu tập thời trang nhưng không vì thế mà Ngô Thái Uyên từ bỏ vai trò của một nhà thiết kế. Chị chia sẻ: "Thông thường, mọi người vẫn nghĩ nhà thiết kế cần phải có dòng sản phẩm hay bộ sưu tập mới nhưng tôi nghĩ lĩnh vực thiết kế thời trang rất rộng. Một nhà thiết kế thời trang vẫn có thể thực hiện những công việc khác. Tôi biết mục đích của mình và tin tưởng đó là sự lựa chọn đúng".

Trong vai trò là một giảng viên, Ngô Thái Uyên cho rằng các bạn trẻ đang theo đuổi ngành thiết kế thời trang có nhiều điều kiện cũng như nhiều thách thức hơn. "Các bạn trẻ có nhiều điều kiện để cập nhật các xu hướng thời trang trên thế giới nhờ vào việc sử dụng các thiết bị công nghệ nhưng đó cũng là thách thức để họ tự tạo ra phong cách của mình", chị chia sẻ.
Nói về sự đào thải trong lĩnh vực này, Ngô Thái Uyên nhận định bản thân 2 chữ "Thời Trang" cũng đã nói lên bản chất của nó. Theo chị, đã là trang phục thì phải hợp thời, mà hợp thời thì phải liên tục cập nhật những xu hướng thời trang trên thế giới. Muốn như thế, người làm nghệ thuật cũng phải am hiểu về công nghệ nếu muốn theo kịp hay dẫn đầu xu hướng. Nếu không, bạn sẽ bị lạc hậu và đào thải.
Ngô Thái Uyên cho biết đang dùng Galaxy Note 10.1 để có thể cập nhật liên tục các thay đổi về xu hướng thời trang thế giới. Ngoài ra, chị có thể lưu được các dữ liệu thiết kế, chỉnh sửa ngay khi họp và trình bày mẫu thiết kế với khách hàng của mình ở mọi nơi. Nhà thiết kế trẻ cho rằng đối với những người làm thiết kế về nội thất, đồ họa, kiến trúc... sử dụng thiết bị này lợi ích vì nó giúp họ quản lý được quy trình và cả những rủi ro có thể phát sinh.
Chị cũng tiết lộ nhiều người làm công việc nghệ thuật hay thuần sáng tạo cũng sợ hay e ngại sử dụng công nghệ. "Nhiều người bạn của tôi làm nghệ thuật ngại sử dụng thiết bị công nghệ. Ngay cả khi sử dụng điện thoại họ cũng chỉ nghe và gọi", chị nói.
Thông thường người làm sáng tạo hay đặt ra những tiêu chuẩn, họ luôn luôn đặt ranh giới cho mình, đôi khi rất cực đoan nên họ ngại tiếp xúc cái mới. Đối với bản thân, Ngô Thái Uyên tự nhận trước đây cũng là người tự "đóng khung" phong cách nhưng từ khi tiếp cận nhiều với công nghệ, chị thấy mình sáng tạo tốt hơn. "Đôi khi một ý tưởng sáng tạo chỉ xuất hiện 30 giây, nếu không ghi lại nó, 30 giây sau chúng ta quên mất, và ý tưởng có thể không bao giờ quay lại. Trong đời sống có nhiều thứ để ghi nhận nếu không biết nắm bắt thì chúng ta có thể bỏ qua cơ hội", Ngô Thái Uyên chia sẻ thêm.

Cách đây vài năm, Ngô Thái Uyên đi đâu cũng mang theo một túi xách lỉnh kỉnh đủ loại bút màu, giấy vẽ và khi có cảm hứng thì phải bày biện khắp nơi. Với Note 10.1, chị có thể dùng cả bút kim, bút chì. Các nét đậm nhạt và màu sắc cũng được thể hiện dễ dàng và quan trọng nhất là việc tẩy xóa hay chia sẻ tác phẩm rất tiện lợi.
Ngô Thái Uyên còn cho rằng nếu những người làm nghệ thuật thấy được công nghệ giúp họ tiết kiệm thời gian và tăng tính sáng tạo có thể họ không ngại. "Nếu chúng ta đặt vị trí một đứa trẻ, chúng sẽ không ngại mà còn say mê khám phá thiết bị và nó tạo thành bản năng. Nếu chúng ta không đặt nặng về tư duy mà xem nó như một thứ để khám phá thì mọi thứ sẽ rất dễ dàng", chị hóm hỉnh nói.
Thu hút mọi người bởi sự cuốn hút, mãnh liệt, đam mê và cũng rất thức thời, nhà thiết kế trẻ nói: "Để tạo ra phong cách thời trang riêng của nhà tạo mẫu mà vẫn đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng là điều không dễ đối với nhà thiết kế mới vào nghề. Ngoài ra, trong 5-10 năm, dù có biến đổi trong thiết kế nhưng người làm nghệ thuật vẫn giữ được phong cách là rất khó".
Phương Thảo