Khi than cháy, các phần tử kim loại có thể theo khói đi vào phổi người bệnh. Ngoài ra, việc sử dụng bếp than cũng làm tăng nguy cơ ung thư, nhất là ung thư phổi.
Các bác sĩ đã đưa ra lời cảnh báo này nhân sự kiện hai cha con ông Nguyễn Khắc Đạo (Tân Mai, Hà Nội) chết vì hít phải khí từ bếp than tổ ong ngày 6/1. Vợ ông Đạo, bà Trần Thị Báu, đang được điều trị tại Khoa chống độc Bệnh viện Bạch Mai và vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Nguyên nhân của tai nạn này là do bà Báu ủ 2 bếp than tổ ong, dùng để nấu trứng vịt lộn, trong căn phòng chỉ rộng 8 m2, cửa kính đóng kín. Gia đình bà mới chuyển tới căn hộ ở Tân Mai lúc 17h cùng ngày.
Bác sĩ Phạm Duệ, Phó trưởng khoa Chống độc cho biết, đây là một trong những ca ngộ độc khí rất nặng và khó có thể nói về khả năng phục hồi. Theo kết quả xét nghiệm ban đầu, ngoài nguyên nhân ngộ độc khí CO và CO2, tình trạng thiếu O2 do phòng bị đóng kín cũng có thể đóng vai trò nhất định.
Cũng theo bác sĩ Duệ, thời gian gần đây, năm nào Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận các ca ngộ độc khí do sử dụng bếp than tổ ong. Hầu hết các vụ ngộ độc đều xảy ra với cả gia đình và diễn ra trong đêm. Nguyên nhân là vào mùa đông, các gia đình nghèo thường để bếp than tổ ong trong nhà để chống rét.
Từ đầu mùa rét đến nay, Bệnh viện E Hà Nội cũng đã cấp cứu trên 10 trường hợp ngộ độc khí do bếp than tổ ong.
Người Lao Động