Ngày 17/2, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, cho biết khi tiếp nhận bệnh nhân từ Hà Nam chuyển đến, ê kíp đã cấp cứu hồi sức, dùng thuốc hỗ trợ tim mạch liều cao, lọc máu, kiểm soát co giật.
Các xét nghiệm cho thấy người bệnh ngộ độc chất Fluoroacetate (có trong thuốc diệt chuột đã bị cấm cách đây hàng chục năm). Bác sĩ nói người nhà không chia sẻ thông tin cô gái ngộ độc thuốc diệt chuột trong hoàn cảnh nào.
Fluoroacetate có hai dạng: dung dịch màu hồng trong ống nhựa hay dạng hạt gạo màu hồng có độc tính cao. Khi vô tình ăn uống chất này, cơ thể sẽ co giật, hôn mê, suy hô hấp, rối loạn nhịp, toan chuyển hóa, suy thận, thậm chí tử vong.
Dù bị cấm lưu hành trên thị trường nhiều năm, người dân vẫn có thể mua các loại thuốc diệt chuột ở cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật, các xe bán hàng rong, các quầy bán đồ gia dụng, thú y một cách dễ dàng. Việc sử dụng không an toàn, tràn lan loại thuốc này rất dễ gây ra các ca ngộ độc đáng tiếc.
Bác sĩ khuyến cáo cơ quan thẩm quyền cần siết chặt việc mua bán dễ dãi các sản phẩm diệt chuột hay các hóa chất độc hại.
Người dân sử dụng hóa chất diệt chuột cần tuyệt đối cẩn thận, xa thức ăn, nước uống, trẻ em. Không sử dụng trong gia đình có người bệnh tâm thần hoặc người già suy giảm trí nhớ. Không dự trữ các hóa chất độc hại, bao gồm hóa chất diệt chuột tại gia đình.
Lê Nga