Theo bác sĩ Phạm Hữu Hiển, Phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, vợ chồng bà Nụ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nhịp tim rối loạn, thở khó, toàn thân tê bì, có lúc bị ảo giác, hoang tưởng... Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu và giải độc cho bệnh nhân. Sau 24 giờ điều trị, vợ chồng bà Nụ khỏe lại, hiện đã xuất viện.

Các bộ phận của cây hoa chuông đều chứa độc tố. Ảnh minh họa: Southernliving.
Bác sĩ Phạm Hữu Hiển cho biết, các bộ phận của cây hoa chuông đều chứa độc tố cực mạnh, có thể dẫn đến ngộ độc cấp sau khi ăn. Ở dạng nhẹ, bệnh nhân có biểu hiện nôn trớ, mệt mỏi, choáng váng... Ngộ độc nặng, người bệnh có thể bị suy thận, suy tim cấp, bị ảo giác, hoang tưởng... thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Hải Yến