Ngày 8/6, bác sĩ Nguyễn Thị Kim Loan, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, cho biết hai mẹ con nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn ói, run tay chân. Các bác sĩ xử lý theo phác đồ chống ngộ độc, bù điện giải. Hiện, người mẹ đã ổn định, còn bệnh nhi 12 tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai do vẫn lơ mơ, rung giật cơ và nhãn cầu.
Hai hôm trước, người mẹ và con trai 12 tuổi chiên nhộng ve sầu có chiều dài khoảng 3 cm, nhiều tơ nấm màu trắng xám bọc bên ngoài, ăn cùng cơm. Tình trạng ngộ độc xuất hiện một giờ sau ăn.
Bác sĩ Loan cho biết ấu trùng ve khi ở dưới đất có nhiều nấm ký sinh, bao gồm cả nấm độc. Người ăn phải ấu trùng ve có nấm độc ký sinh khả năng bị ngộ độc với nhiều mức độ khác nhau. Ở mức độ nhẹ, bệnh nhân nổi mề đay, mẩn ngứa; nặng hơn thì khó thở, tụt huyết áp.
Phước Tuấn