Trước thời điểm VPF nắm quyền điều hành giải, một trọng tài ở V-League chỉ được nhận được 3 triệu đồng cho mỗi trận bắt chính. Khi đó, trọng tài nào được ưu ái phân công bắt nhiều nhất cũng chỉ đạt mức 10 triệu đồng mỗi tháng. Cho rằng nguyên nhân khiến trọng tài hay có "vấn đề tư tưởng" và mắc sai lầm nhiều là chuyện thu nhập thấp nên lãnh đạo VPF đã đề xuất mức lương "khủng" cho đội ngũ trọng tài.
![hung-1371267809_500x0.jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/06/15/hung-1371267809.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yqpuZGqlzbRCawCCIQoPXA)
Thời kỳ đầu, một số lãnh đạo VPF dự định nhận luôn đội ngũ trọng tài từ tay VFF và trả mức lương 40-50 triệu đồng một tháng cho những người giỏi nhất. Tuy nhiên, sau khi tính toán lại, VPF đưa ra khung thấp hơn là trọng tài chính và trợ lý trọng tài được hưởng mức lương lần lượt là 8 và 6 triệu đồng cho mỗi trận. Còn ở hạng Nhất mức thu nhập của trọng tài chính và dự bị lần lượt là 6 và 4 triệu đồng.
Nói là giảm so với dự kiến nhưng với những trọng tài hàng đầu, thu nhập cũng gần 30 triệu đồng mỗi tháng. Ngay cả với trọng tài chỉ ngồi bàn trong cả 4 trận mỗi tháng cũng đã nhận tới 24 triệu đồng. So với mặt bằng thu nhập hiện nay đây vẫn là mức khá tốt, bởi ngoài việc làm việc với bóng đá ngày cuối tuần, hầu hết trọng tài này đều có công việc chính khác (phần lớn là giáo viên thể dục hoặc cán bộ các Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch địa phương). Cộng hai khoản thu nhập chính và phụ lại, một trọng tài hưởng mức hơn 30 triệu, thậm chí là 40 triệu mỗi tháng là chuyện thường.
Từ mùa giải 2013, VPF thực hiện việc siết chặt chi tiêu nên thu nhập chung của giới trọng tài giảm đáng kể. Cụ thể, mức đãi ngộ cho trọng tài chính và trợ lý trọng tài ở V-League chỉ còn 6 và 4 triệu đồng, còn con số ở giải hạng Nhất giảm xuống mức 4 và 3 triệu đồng. Từ mức chi gần 5 tỷ đồng tiền làm nhiệm vụ cho trọng tài ở V-League 2012, VPF chỉ còn phải chi gần 2,4 tỷ đồng ở V-League 2013, tức là chỉ còn 50%. Đối với giải hạng Nhất, mức giảm còn khốc liệt hơn khi từ mức gần 3,3 tỷ đồng chỉ còn 728 triệu đồng (tương đương với 22%). Tương ứng với điều đó, thu nhập của trọng tài V-League giảm 50%, còn trọng tài ở hạng Nhất chỉ còn hơn 22%.
Sở dĩ thu nhập trọng tài giảm nhiều như vậy là năm trước có 28 đội V-League và hạng Nhất, còn năm nay chỉ có 20 đội. Riêng giải hạng Nhất chỉ còn 8 đội nên chỉ còn 56 trận đấu, bằng khoảng 30% số trận mùa trước. Thế nhưng, con số giảm thực tế còn lớn hơn rất nhiều. Thời kỳ giải đấu còn thuộc VFF thường có công thức "làm 3, tính 7", tức là trọng tài chỉ đến địa phương thực tế 3 ngày nhưng được các CLB thanh toán tiền ăn ở cả tuần để gây thiện cảm cho đội ngũ cầm cân nảy mực. Tính ra, số tiền này lên tới cả chục triệu đồng, thậm chí còn cao hơn nữa.
Kể từ khi VPF nắm quyền, việc thanh toán được quy về một đầu mối VPF và cũng thanh toán đúng thực tế số ngày làm nhiệm vụ nên thu nhập của đội ngũ trọng tài, giám sát dù tăng về danh nghĩa nhưng thực tế cũng gần như trước. Thêm nữa, từ mùa giải 2013, VPF còn đi thêm một bước nữa là siết chặt cả tiền đi lại, ăn ở của trọng tài khi trực tiếp đặt vé máy bay và phòng nghỉ cho trọng tài nên đội ngũ này lại giảm một khoản thu đáng kể nữa.
Trước đây, thu nhập của đội ngũ vua sân cỏ đúng là "như vua". Vậy khi trở về với mức thu nhập bình dân, liệu họ có thêm "đổ đốn". Trưởng giải Trần Duy Ly cho biết: “Chắc chắn không có trọng tài nào nghĩ rằng vì thu nhập quá hẻo mà tôi phải nhận quà của đội bóng. Việc trọng tài không vượt qua cám dỗ chủ yếu đến từ những vấn đề khác, chuyện thu nhập chỉ là một yếu tố nhỏ”.
Đánh giá của ông Ly cũng có lý, bởi ngay ở mùa giải 2012, vốn được đánh giá là thời hoàng kim đối với thu nhập của trọng tài, theo một thông tin nội bộ của ban tổ chức vẫn có đến không dưới 10 trọng tài nhận quà từ 7-8 đội bóng. Vậy có vẻ như càng tăng thu nhập, trọng tài càng tiêu cực chứ không phải ngược lại.
Không tăng thu nhập cho trọng tài ở lượt về V-League 2013 Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng phát biểu trong buổi lễ tổng kết lớp tập huấn trọng tài: "Chúng tôi biết giá trị sức lao động của đội ngũ trọng tài và cần có sự động viên tốt hơn. Nếu có điều kiện, chúng tôi sẽ nâng mức thu nhập cho trọng tài chính ở V-League lên mức 10 triệu đồng mỗi trận nhưng hiện nay VPF cũng đang gặp khó khăn nên các trọng tài tạm thời chấp nhận mức thu nhập hiện tại. Chúng tôi hứa khi có điều kiện sẽ tăng ngay thu nhập cho đội ngũ trọng tài để tạo sự yên tâm hơn khi làm nhiệm vụ". |
Nguyễn Tùng