Ngày 17/4, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng, cho biết kiểm tra phòng khám tại địa chỉ tầng 7, Tòa nhà HB Tower, 669 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, sau khi nhận phản ánh về dấu hiệu làm giả giấy xét nghiệm cho một số khách hàng của một doanh nghiệp. Đây là phòng khám được Sở Y tế cấp phép năm 2022, có một chi nhánh ở Hà Nội.
Đoàn kiểm tra ghi nhận phòng khám hoạt động theo mô hình tư vấn khám sức khỏe bằng hình thức "hợp đồng cung cấp dịch vụ điều phối khám sức khỏe định kỳ". Công ty ký hợp đồng với các đơn vị có nhu cầu khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên, nơi khám là các bệnh viện và phòng khám có chức năng này.
Tại TP HCM, năm 2024 công ty WhiteCoat hợp đồng hợp tác khám sức khỏe với 8 đơn vị, năm 2025 với 3 đơn vị. Kết quả khám sức khỏe được bệnh viện và phòng khám trả về cho WhiteCoat và nơi này trả cho đối tác ký hợp đồng.
Giải trình với đoàn kiểm tra, đại diện WhiteCoat cho biết có ký kết hợp đồng phân phối dịch vụ phân tích xét nghiệm với một công ty xét nghiệm di truyền tại TP HCM.
Trong khi đó, theo Sở Y tế, công ty xét nghiệm di truyền này cho biết trước đây có ký hợp đồng với WhiteCoat nhưng chỉ có duy nhất một mẫu xét nghiệm được thực hiện. Ngoài mẫu xét nghiệm này, công ty không còn thực hiện bất kỳ mẫu nào khác do WhiteCoat gửi đến, khẳng định "các kết quả xét nghiệm theo phản ánh là giả mạo".
Sau khi phát hiện hành vi làm giả kết quả xét nghiệm, công ty xét nghiệm di truyền đã gửi thư ngỏ và văn bản thông báo đến WhiteCoat, yêu cầu chấm dứt hành vi làm giả, chấm dứt toàn bộ hiệu lực của hợp đồng đã ký kết với WhiteCoat.

Hình ảnh các xét nghiệm có dấu hiệu giả mạo được cung cấp cho Thanh tra Sở Y tế. Ảnh: Sở Y tế TP HCM
Làm việc với thanh tra, giám đốc công ty WhiteCoat cho biết việc này là do nhân viên phụ trách gói thầu chi nhánh Hà Nội thực hiện. Công ty đang cho tổ chức rà soát, điều tra nội bộ và đưa ra hướng xử lý phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đối tác.
Người đứng đầu Sở Y tế TP HCM cho biết đã gửi công văn đến Công an TP HCM đề nghị điều tra làm rõ việc cung cấp kết quả xét nghiệm di truyền giả mạo cho khách hàng khám sức khỏe. Sở cũng báo cáo vụ việc đến Bộ Y tế.
"Giả mạo giấy xét nghiệm đột biến gene tầm soát nguy cơ ung thư là hành vi đáng lên án và cần được điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân", ông Thượng nói.
Lê Phương