Nghi vấn kỹ thuật viên Nga tử vong do rò rỉ vi khuẩn dịch hạch
Người phụ nữ 28 tuổi tử vong vì "viêm phổi không rõ nguyên nhân", sau khi làm vỡ ống nghiệm chứa vi khuẩn dịch hạch trong phòng thí nghiệm.
Theo truyền thông Nga, Dalia Shipilova, 28 tuổi, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk tại thành phố Shelekhov, phía tây Irkutsk, gần biên giới với Mông Cổ, kể với nhân viên y tế rằng cô vô tình làm vỡ một ống nghiệm chứa vi khuẩn Yersinia pestis trong quá trình lấy mẫu hôm 25/9.
Hai ngày sau, tình trạng của Shipilova đột ngột xấu đi. Cô được đưa tới bệnh viện ở Shelekhov hôm 29/9 với các triệu chứng viêm phổi nặng và phải thở máy trước khi qua đời hai ngày sau. Khoảng 200 người tại bệnh viện Shelekhov đang được theo dõi sức khỏe, lệnh cách ly cũng được áp đặt tại một bệnh viện phụ sản.
Dalia Shipilova, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk. Ảnh: Novayagazeta
Rospotrebnadzor, cơ quan giám sát dịch bệnh truyền nhiễm của Nga, cho biết các biện pháp đặc biệt đã được triển khai "liên quan tới trường hợp một nhân viên thuộc Viện Chống dịch hạch Irkutsk".
Ông Alexei Tsydenov, người đứng đầu Cộng hòa Buryatia thuộc Nga, cho biết nữ nhân viên này "có thể đã tử vong do dịch hạch", nhưng khẳng định "không có đợt bùng phát dịch hạch nào tại nước cộng hòa này, kể cả ở các khu vực giáp biên giới Mông Cổ".
Ông không nêu rõ loại dịch hạch cụ thể, nhưng truyền thông Nga đưa tin đây là dịch hạch thể phổi - dạng duy nhất có khả năng lây truyền từ người sang người.
Igor Kobzev, Thống đốc vùng Irkutsk, cho biết ủy ban phòng chống dịch bệnh khu vực đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp sau khi nhận được thông tin về một ca bị nghi ngờ lây bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm.
Ông kêu gọi người dân bình tĩnh; đồng thời cho biết trong số những người từng tiếp xúc với người phụ nữ đã qua đời, không ai có biểu hiện bệnh và tất cả kết quả xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.
Nhân viên y tế tiến hành kiểm tra tại thành phố Shelekhov. Ảnh: New York Post
Trong khi đó, Gennady Onishchenko, cựu lãnh đạo Rospotrebnadzor, ngày 2/10 cho biết ca nhiễm này "nhiều khả năng không phải là bệnh dịch hạch, nhưng ngay cả khi được xác nhận, căn bệnh này cũng sẽ không lây lan". Ông cho biết các vật chủ truyền bệnh dịch hạch - như loài gặm nhấm và bọ chét - tại vùng Siberia thường bắt đầu ngủ đông vào đầu tháng 10.
Tất cả các sự kiện công cộng tại Irkutsk đã bị hủy. Cơ quan thực thi pháp luật Nga đã mở điều tra hình sự về các vi phạm an toàn có thể liên quan đến cái chết của người phụ nữ này.
Dịch hạch thể phổi, một trong ba thể bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, là dạng nghiêm trọng nhất của bệnh dịch hạch. Bệnh phát triển khi một người hít phải các giọt bắn chứa mầm bệnh, hoặc khi vi khuẩn từ thể nhiễm khuẩn huyết hoặc thể hạch không được điều trị kịp thời và lây lan sang phổi của người bệnh.
Bệnh dịch hạch thể phổi không được điều trị có tỷ lệ tử vong gần 100%. Nhưng nếu được phát hiện và điều trị kịp thời trong vòng 24 giờ, bệnh có tỷ lệ hồi phục cao.
Hồng Hạnh (Theo Telegraph, Euro News)