Video quay phiên họp ngày 4/3 tại tòa nhà quốc hội Serbia ở thủ đô Belgrade cho thấy các nghị sĩ phe đối lập cầm pháo sáng nhiều màu và ném lọ đựng khói. Chủ tịch Quốc hội Serbia Ana Brnabic chỉ trích phe đối lập, cáo buộc họ sử dụng hơi cay.
Hỗn loạn diễn ra trong ngày họp đầu tiên của cơ quan này sau khi Thủ tướng Milos Vucevic thông báo từ chức. Các nghị sĩ dự kiến thông qua đơn từ chức của ông Vucevic và tranh luận về dự luật giáo dục đại học mới, trong đó có các điều khoản về cắt giảm học phí cho sinh viên, tăng ngân sách cho giáo dục đại học. Phe đối lập vốn ủng hộ khía cạnh này nhưng phản đối nhiều vấn đề khác mà phe cầm quyền nêu ra.
Phe đối lập ném trứng và chai nước vào các thành viên của đảng Tiến bộ Serbia cầm quyền. Cuộc ẩu đả sau đó khiến ít nhất ba nghị sĩ bị thương, trong đó một nghị sĩ phải vào viện.
Cảnh hỗn loạn tại phiên họp quốc hội Serbia ngày 4/3. Video: AP
Bất chấp vụ ẩu đả, bà Brnabic tuyên bố quốc hội Serbia sẽ tiếp tục bỏ phiếu về dự luật mới theo kế hoạch. Vài giờ sau cuộc hỗn chiến đầu tiên, các nghị sĩ phe đối lập đốt pháo sáng, xả bình cứu hỏa và ném lọ đựng khói trong phòng họp.
Văn phòng Công tố Belgrade cho biết đã chỉ đạo cho cảnh sát địa phương "thu thập mọi bằng chứng để xác định những người mang và đốt pháo sáng", cũng như những người ném các đồ vật khác trong buổi họp.
Hỗn loạn nổ ra tại phiên họp quốc hội Serbia sau vụ sập mái ga tàu hỏa đang được cải tạo ở thành phố Novi Sad tháng 11/2024, khiến 15 người thiệt mạng. Tai nạn làm dấy lên nhiều cuộc biểu tình trên khắp cả nước do sinh viên dẫn đầu.
Các cuộc biểu tình gây áp lực lên chính phủ Serbia và Tổng thống Aleksandar Vucic, khiến nhiều quan chức cấp cao nước này từ chức, trong đó có Thủ tướng Vucevic.
Chính phủ Serbia tìm cách đáp ứng một số yêu cầu mà người biểu tình đưa ra, trong đó có công bố tài liệu liên quan đến cải tạo nhà ga ở Novi Sad, ân xá cho người biểu tình bị bắt, tăng ngân sách cho giáo dục đại học và khởi tố hình sự những người bị cáo buộc tấn công người biểu tình.
Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP)