Văn phòng công tố viên Marseille hôm nay cho biết nghi phạm là "hai người trưởng thành", song không cung cấp thêm thông tin về danh tính, quốc tịch của họ.
Đài RMC trước đó đưa tin hai người đàn ông 48 và 59 tuổi đã bị bắt trong một cuộc biểu tình ủng hộ Ukraine ở thành phố Marseille tối 24/2. Một trong hai người này được xác định là nghi phạm tấn công tổng lãnh sự quán Nga.
Tổng lãnh sự Nga tại Marseille Stanislav Oranskiy ngày 24/2 cho biết nghi phạm ném hai vật thể vào cơ sở ngoại giao, một trong số đó gây ra vụ nổ làm hư hại tài sản. Truyền thông Pháp đưa tin các vật thể này là bom xăng, dường như đã rơi vào khu vườn trong tổng lãnh sự quán.
Lính cứu hỏa sau đó được triển khai đến hiện trường. Không có thương vong trong sự việc.
Xe cảnh sát phong tỏa con đường trước tổng lãnh sự quán Nga ở thành phố Marseille, Pháp ngày 24/2. Ảnh: AFP
"Các vụ nổ trong khuôn viên tổng lãnh sự quán Nga ở Marseille có đầy đủ dấu hiệu của một cuộc tấn công khủng bố. Chúng tôi đã yêu cầu Pháp tiến hành những biện pháp toàn diện để điều tra sự việc, cũng như tăng cường an ninh cho các phái bộ ngoại giao Nga", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) tuần trước cảnh báo nguy cơ Kiev tấn công phái bộ ngoại giao của Moskva tại châu Âu, nhằm làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình và ngăn Ukraine phải đưa ra "những nhượng bộ quá mức" trong thỏa thuận tiềm năng với Nga.
Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, là nơi sinh sống của nhiều nhóm dân cư nhưng cộng đồng người Nga không đáng kể.
Sự việc tại Marseille xảy ra vào ngày tròn ba năm Nga mở chiến dịch ở Ukraine. Pháp đã chứng kiến nhiều cuộc biểu tình ở các thành phố lớn phản đối cuộc chiến ở Ukraine.
Huyền Lê (Theo Reuters, UNI)