![]() |
Dzhokhar Tsarnaev. Ảnh: vk.com |
AFP dẫn tin từ phát ngôn viên cảnh sát Mỹ Drew Wade cho hay, Dzhokhar, 19 tuổi, được đưa đến trung tâm y tế liên bang Devens, gần Boston.
Trung tâm này nằm cách bệnh viện khu vực Boston, nơi Dzhokhar được điều trị kể từ khi bị thương nặng trong cuộc truy đuổi của cảnh sát tuần trước, khoảng 65 km về phía tây bắc.
Anh trai y là Tamerlan đã tử vong trong một cuộc đấu súng với cảnh sát cùng đêm đó, khi hai nghi phạm đang nỗ lực tháo chạy khỏi Boston trên một chiếc xe cướp được.
Việc di chuyển nghi phạm số hai của vụ khủng bố diễn ra một ngày sau khi giới chức cho hay, anh em Tsarnaev đã có ý định đánh bom Quảng trường Thời đại ở New York khi đang bị cảnh sát rượt đuổi ở khu vực ngoại ô Boston.
Nằm trên giường bệnh, Dzhokhar thú nhận với các nhân viên của FBI về kế hoạch tấn công New York bằng 6 quả bom trên xe. Tuy nhiên, âm mưu của anh em y đổ vỡ khi chúng nhận ra rằng chiếc xe mà chúng cướp được sắp hết xăng và đã yêu cầu người tài xế ghé vào một trạm đổ xăng.
Người tài xế đã nhân cơ hội này bỏ chạy và trình báo cho cảnh sát, dẫn đến một cuộc truy bắt với hàng nghìn cảnh sát tham gia. Sau một cuộc đấu súng hỗn loạn, Nghi phạm Một là Tamerlan Tsarnaev thiệt mạng. Nghi phạm Hai, Dzhokhar, lẩn trốn và bị bắt sau đó.
Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Rogers cho hay, kể từ khi Dzhokhar được đọc các quyền Miranda của y để được giữ im lặng và mời luật sư, y "không còn tiếp tục hợp tác với các nhà chức trách nữa".
Theo ông Rogers, vẫn còn những người có liên quan khác chưa được thẩm vấn trong vụ việc.
Cùng anh trai gây ra vụ nổ bom kép làm ba người thiệt mạng và hơn 260 người bị thương tại cuộc đua marathon ở Boston ngày 15/4, Dzhokhar bị cáo buộc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt và có thể lĩnh án tử hình nếu bị tòa án liên bang Mỹ buộc tội.
Anh Ngọc