Sự việc xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, từ đầu tháng 5 đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.
"Theo nguyên tắc, chỉ những bệnh nhân thuộc diện bảo hiểm y tế mới được thanh toán tiền thuốc miễn phí. Như vậy, nếu không có bệnh nhân mà có toa đi nhận thuốc thì đã có tiêu cực. Ai đó đã dùng cách này để lấy thuốc mà không mất tiền chi trả gây thất thoát thuốc của bảo hiểm y tế", một bác sĩ yêu cầu không nêu tên, nhận định.
Các toa thuốc nghi vấn này thường dùng để chữa trị các loại bệnh mãn tính và bệnh nặng. Hầu hết toa đều có trị giá 3-4 triệu đồng và do một bác sĩ ký duyệt cấp thuốc.
Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định, sự việc đã được báo cáo lên ban giám đốc bệnh viện.
Ông Sơn cho biết, từ ngày 13/5, bệnh viện quyết định thanh tra để làm rõ thực hư vì đây là vấn đề ảnh hưởng đến uy tín lâu năm của bệnh viện. "Sớm nhất là trong tuần sau sẽ có kết quả do đó chưa thể nhận xét hay khẳng định bất cứ điều gì. Tuy nhiên nếu sự việc có thật, thì tùy theo mức độ sai phạm, mức độ thất thoát, chúng tôi sẽ xử lý rõ ràng công khai", bác sĩ Sơn nói.
Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, không chỉ tập trung yếu tố cá nhân, ban giám đốc còn xem xét cả khâu quản lý xem có sai phạm không, quy trình hệ thống làm việc có lỗi gì hay không.
Đại diện Bảo hiểm xã hội TP HCM, cũng cho biết, sự việc đang được bộ phận giám định bảo hiểm y tế điều tra làm rõ tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Trước mắt, bảo hiểm y tế xác định tên bệnh nhân và mã thẻ bảo hiểm từ các toa thuốc bị nghi ngờ tại Bệnh viện Chợ Rẫy vốn có trong danh sách những người đã đăng ký bảo hiểm. Việc họ thực sự có bệnh để cần phải mua thuốc như trong toa hay không, vẫn trong quá trình điều tra.
Cao Lâm