Singapore Biennale là triển lãm lớn nhất về nghệ thuật đương đại khu vực Đông Nam Á, cũng như châu Á. Triển lãm do Bảo tàng Nghệ thuật Quốc gia Singapore đứng ra tổ chức. Đây là năm thứ tư chương trình diễn ra, kéo dài trong khoảng hơn 3 tháng, từ 26/10/2013 đến 16/2/2014.
Các nghệ sĩ Việt có tác phẩm tham dự Singapore Biennale lần thứ tư gồm có: Nguyễn Oanh Phi Phi, Nguyễn Trần Nam, Lâm Hiếu Thuận, Le Brothes, Nguyễn Huy An, Nguyễn Trinh Thi, Trần Nguyễn Ưu Đàm, Nguyễn Thị Hoài Thơ, Trần Tuấn và Vũ Hồng Ninh. Các tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam được trưng bày ở nhiều điểm khác nhau tại đảo quốc sư tử này như: Bảo tàng Mỹ thuật, 8Q SAM, Bảo tàng Quốc gia, Thư viện Quốc gia.

Nghệ sĩ Như Huy (đội mũ thứ hai từ phải sang) và nghệ sĩ Trần Lương (thứ 10, hàng sau từ phải sang) cùng các giám tuyển tại Singapore Biennale 2013.
Singapore Biennale 2013 giới thiệu 82 tác phẩm của các nghệ sĩ, nhóm nghệ sĩ đến từ các nước trong và ngoài khu vực Đông Nam Á. Nếu như các kỳ Singapore Biennale trước đều có giám đốc nghệ thuật, thì năm nay, thay cho một vị giám đốc nghệ thuật sẽ là các vị đồng giám tuyển lựa chọn tác phẩm và các nghệ sĩ tham gia. Có tới 27 đồng giám tuyển được mời tham dự chương trình, họ đến từ các quốc gia Đông Nam Á: Philippines, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Myanmar. Trần Lương và Như Huy là hai nghệ sĩ của Việt Nam được mời làm giám tuyển cho chương trình lần này.
Singapore Biennale lần thứ tư đưa ra chủ đề “Nếu thế giới thay đổi” như là một lời mời các nghệ sĩ phản hồi và suy xét về thế giới mà họ đang sống. Sự kiện lần này không chỉ trưng bày các tác phẩm tĩnh tại, chỉ để ngắm, mà đòi hỏi sự tương tác nhiều với khán giả, buộc khán giả sử dụng các giác quan nghe, nhìn, ngửi, nếm, chạm… để có thể thưởng thức tác phẩm.
* Ảnh: Tác phẩm của nghệ sĩ Việt Nam tại Singapore Biennale 2013 |
Hiền Đỗ
Ảnh: Singapore Biennale