![]() |
Nghệ sĩ Đức Hoàn (năm 1964). |
Năm 17 tuổi, trong một lần đi phiên dịch cho đoàn chuyên gia Trung Quốc, nhà quay phim Phạm Trọng Quỳ cũng có mặt trong đoàn phát hiện ra Đức Hoàn có gương mặt tuyệt đẹp và đôi mắt mê hồn, ông đã khuyên cô đi theo điện ảnh. Sau đó Đức Hoàn đề đạt nguyện vọng được vào làm việc ở Xưởng phim truyện Việt Nam và được đi học lớp diễn xuất khoá đầu tiên. Tốt nghiệp xong, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Mai Lộc bởi vẻ đẹp của một thiếu nữ miền sơn cước và ngay lập tức được vào vai Mỵ trong Vợ chồng A Phủ. Đây là vai diễn đẹp và vinh quang nhất trong cuộc đời Đức Hoàn. Tuy nhiên, trong các vai diễn để đời, bà tâm đắc nhất vai Hoan trong Đi bước nữa (1963) và bộ phim này được coi là tác phẩm điện ảnh tâm lý xã hội đầu tiên ở Việt Nam.
Nghệ sĩ Đức Hoàn trong phim Sao Tháng Tám.
Sau phim Bình minh trên rẻo cao được người xem đánh giá cao, năm 1975, Đức Hoàn lại làm khán giả sửng sốt trước nhân vật phản diện Kiều Trinh trong Sao tháng Tám. Ở tuổi 38 lúc đó, bà vẫn giữ được nguyên vẻ đẹp lộng lẫy mỗi khi xuất hiện trên màn hình. Suốt 40 năm trong nghề, Đức Hoàn chỉ nhận đóng 4 vai lớn (không tính những vai phụ sau này) thì trong đó có 3 vai đã đưa bà vào lớp diễn viên tên tuổi của điện ảnh Việt Nam. Nhiều đạo diễn nhận xét, hiện nay có rất nhiều lớp diễn viên trẻ tài năng nhưng cũng chưa so sánh được với hình ảnh Đức Hoàn tài sắc vẹn toàn của thập niên 60 ngày ấy.
(Theo Người Đẹp)