Nghệ sĩ diễn bế mạc Lễ hội văn hóa Thế giới tại Hà Nội
Hà NộiBạn bè quốc tế hào hứng trước màn hát chầu văn của ca nương Kiều Anh, trong bế mạc Lễ hội văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần hai.
Chương trình bế mạc diễn ra tối 4/10 ở Hoàng Thành Thăng Long, khép lại bốn ngày Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai tại Hà Nội.
Từ chiều, hàng trăm khán giả đã có mặt tại nơi diễn ra sự kiện, tham quan những gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực của các quốc gia thuộc năm châu lục.
Chương trình bế mạc diễn ra tối 4/10 ở Hoàng Thành Thăng Long, khép lại bốn ngày Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ hai tại Hà Nội.
Từ chiều, hàng trăm khán giả đã có mặt tại nơi diễn ra sự kiện, tham quan những gian hàng giới thiệu văn hóa, ẩm thực của các quốc gia thuộc năm châu lục.
Bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết trong bốn ngày lễ hội, việc di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện ở một không gian đã giúp hình thành những sản phẩm mới, tạo nên sức hút.
''Những kết nối mới được hình thành, cho chúng ta niềm tin rằng văn hóa sẽ đưa con người, đưa các quốc gia, các dân tộc đến gần nhau hơn'', bà Lâm Thị Phương Thanh nói. Qua đó, bà mong muốn gửi thông điệp: tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn, chia sẻ các giá trị nhằm gắn kết và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình và phát triển.
Bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cho biết trong bốn ngày lễ hội, việc di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện ở một không gian đã giúp hình thành những sản phẩm mới, tạo nên sức hút.
''Những kết nối mới được hình thành, cho chúng ta niềm tin rằng văn hóa sẽ đưa con người, đưa các quốc gia, các dân tộc đến gần nhau hơn'', bà Lâm Thị Phương Thanh nói. Qua đó, bà mong muốn gửi thông điệp: tôn trọng sự khác biệt để hiểu nhau hơn, chia sẻ các giá trị nhằm gắn kết và hợp tác văn hóa để cùng kiến tạo thế giới văn minh, hòa bình và phát triển.
Câu chuyện kết nối văn hóa tiếp tục được kể qua những giai điệu âm nhạc. Giống sự kiện khai mạc, chương trình cũng bắt đầu với các tiết mục quốc tế trong chương một - Những sắc màu gặp gỡ.
Đoàn nghệ thuật Iran mở màn cùng tác phẩm Fasaneh Eshgh (Huyền thoại tình yêu).
Câu chuyện kết nối văn hóa tiếp tục được kể qua những giai điệu âm nhạc. Giống sự kiện khai mạc, chương trình cũng bắt đầu với các tiết mục quốc tế trong chương một - Những sắc màu gặp gỡ.
Đoàn nghệ thuật Iran mở màn cùng tác phẩm Fasaneh Eshgh (Huyền thoại tình yêu).
Các nghệ sĩ từ Nga mang đến giai điệu vui tươi, dẫn dắt người nghe bước vào không gian của xứ sở bạch dương qua bài hát nổi tiếng Kalinka.
Các nghệ sĩ từ Nga mang đến giai điệu vui tươi, dẫn dắt người nghe bước vào không gian của xứ sở bạch dương qua bài hát nổi tiếng Kalinka.
Tiết mục của các nghệ sĩ nước Nga. Video: VTV
Đoàn nghệ thuật Myanmar biểu diễn tác phẩm Governer of Pakhan in Making Merry, cho thấy nét duyên dáng của nghệ thuật truyền thống nước nhà.
Đoàn nghệ thuật Myanmar biểu diễn tác phẩm Governer of Pakhan in Making Merry, cho thấy nét duyên dáng của nghệ thuật truyền thống nước nhà.
Nhóm UPRIZE thể hiện sự năng động của thế hệ trẻ Việt Nam trong ca khúc Thăng, Exposure.
Chương hai - Lời chào từ Việt Nam - mang đến những giai điệu đặc trưng của ba miền đất nước. Trong tiết mục Phong nữ (nhạc Hồ Hoài Anh, lời Khánh Ly) - Cô đôi thượng ngàn (chầu văn cổ), ca nương Kiều Anh gây ấn tượng với màn múa nến, đánh trống. Cô được khán giả cổ vũ lớn, hát theo những câu hát của hai ca khúc.
Chương hai - Lời chào từ Việt Nam - mang đến những giai điệu đặc trưng của ba miền đất nước. Trong tiết mục Phong nữ (nhạc Hồ Hoài Anh, lời Khánh Ly) - Cô đôi thượng ngàn (chầu văn cổ), ca nương Kiều Anh gây ấn tượng với màn múa nến, đánh trống. Cô được khán giả cổ vũ lớn, hát theo những câu hát của hai ca khúc.
Phần trình diễn của ca nương Kiều Anh. Video: VTV
Hương Tràm (trái) và Nghệ sĩ Nhân dân Diệu Hương giới thiệu nét đẹp của dân ca miền Trung trong Lý mười thương - Lý ngựa ô.
Hương Tràm (trái) và Nghệ sĩ Nhân dân Diệu Hương giới thiệu nét đẹp của dân ca miền Trung trong Lý mười thương - Lý ngựa ô.
Nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Quế Trân đưa khán giả đến với miền Tây sông nước qua tiết mục Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu) - Về miền Tây (Tô Thanh Tùng).
Nghệ sĩ Võ Minh Lâm và Quế Trân đưa khán giả đến với miền Tây sông nước qua tiết mục Dạ cổ hoài lang (Cao Văn Lầu) - Về miền Tây (Tô Thanh Tùng).
Ca sĩ Anh Tú biểu diễn Dân ta hát dân ca (Tăng Nhật Tuệ) cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Ca sĩ Anh Tú biểu diễn Dân ta hát dân ca (Tăng Nhật Tuệ) cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Múa rối Việt Nam.
Lễ hội năm nay mang chủ đề Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai, diễn ra ngày từ 1 đến 4/10, dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).
Sự kiện có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia đăng ký chiếu phim, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế với 220 nghệ sĩ thuộc năm châu lục.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần đầu diễn ra năm 2025, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Sự kiện lần đầu giới thiệu nhiều hoạt động điện ảnh, thời trang, ẩm thực, tôn vinh văn hóa đọc của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
Lễ hội năm nay mang chủ đề Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai, diễn ra ngày từ 1 đến 4/10, dịp kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).
Sự kiện có 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, 18 quốc gia đăng ký chiếu phim, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế với 220 nghệ sĩ thuộc năm châu lục.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần đầu diễn ra năm 2025, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức. Sự kiện lần đầu giới thiệu nhiều hoạt động điện ảnh, thời trang, ẩm thực, tôn vinh văn hóa đọc của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
Giang Huy - Phương Linh