Thứ năm, 15/10/2026
Thứ sáu, 3/10/2014, 15:17 (GMT+7)

Nghề đậu bạc

Đậu bạc tức là kéo bạc đã nung chảy thành những sợi chỉ bạc, rồi từ những sợi chỉ này chuyển thành những hình hoa lá, chim muông gắn vào những đồ trang sức. Đậu phải làm thủ công chứ không thể bằng máy.

Bạc được cán kéo và rút thành từng sợi nhỏ như sợi chỉ hoặc tóc.

Đôi bàn tay tài hoa, sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và công phu của những người thợ đậu bạc tạo nên những sản phẩm có tính thẩm mỹ cao.

Nghề tinh xảo đòi hỏi phải kiểm soát tốt mọi thao tác.

Anh Tuấn Anh (bên phải) sinh năm 1981 đã tốt nghiệp đại học Kinh Tế Quốc Dân nhưng quyết định ở nhà làm nghề nối nghiệp cha.

Hiện anh Tuấn Anh còn đào tạo nghề cho nhiều thanh niên ở làng.

Nung nóng để đánh bóng hoàn thiện.

Sản phẩm đậu bạc Định Công.

Nhìn các sản phẩm đậu bạc nghệ nhân tạo ra mới cảm nhận được sự khéo léo, tinh tế của ông qua từng nét uốn mềm mại, tinh xảo.

Nhẫn và vòng.

Một sản phẩm đỉnh cao của nghề.

Sản phẩm đậu bạc Định Công bày ở đình Kim Ngân phố Hàng Bạc (Hà Nội) phục vu du khách thăm quan.

Cuộc thi ảnh “Nghề trong thế kỷ 21” trên chuyên mục Giáo dục do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Hội Đồng Anh và Tổng Cục Dạy Nghề tổ chức sẽ diễn ra trong 4 tuần từ ngày 3/9 đến ngày 3/10. Đây là sân chơi dành cho mọi công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Độc giả gửi ảnh dự thi tại đây.

Le Bich

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.