Trước một đối thủ có trình độ kỹ thuật vượt trội, Khánh Hoà vẫn sử dụng lối chơi tấn công sở trường của mình. Trong khi đó, Nghệ An vào trận vắng cầu thủ Công Vinh, người đá cặp với Văn Quyến trên hàng tiền đạo, vì thế hàng công của họ không mạnh như các trận đấu trước. Hiệp 1 diễn ra quyết liệt nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn nghiêng về đội khách. Liên tiếp những cơ hội bị các cầu thủ Nghệ An bỏ qua, trong đó đáng tiếc nhất là cú đệm bóng quá nhẹ của Văn Quyến bị hậu vệ Khánh Hoà phá ra ở phút thứ 67 và cú đánh đầu dội xà ngang của Quốc Tuấn ở phút 80.
Sau 90 phút không có bàn thắng nào được ghi, các cầu thủ bước vào thi đấu hiệp phụ. Tuy nhiên, do cả hai đội xuống sức nên trận đấu diễn ra tẻ nhạt và họ buộc phải phân định thắng bại bằng loạt đá luân lưu 11 m. Hữu Chương (Khánh Hoà) đã sút hỏng quả phạt thứ hai và Văn Quyến (SLNA) là người ấn định tỷ số chung cuộc 5-3, mang lại chiếc Cup vô địch cho Nghệ An cùng số tiền thưởng 20 triệu đồng.
Các danh hiệu khác của giải: Cầu thủ xuất sắc nhất: Trương Quang Tuấn (10 - Nghệ An), Vua phá lưới: Văn Quyến (11 - Nghệ An), Thủ môn xuất sắc nhất: Hoàng Khánh Hùng (1 - Khánh Hoà).
(Theo TTVN)