Chủ tịch huyện Tương Dương Phan Đức Sơn cho biết ngành y tế đã truy vết được 130 F1 của các ca bệnh, đưa đi cách ly tập trung.
"Ổ dịch ở miền núi, đi lại rất khó khăn, bà con ở đó chủ yếu là người dân tộc Khơ Mú", ông Sơn nói và cho hay chưa xác định được nguồn lây, nguy cơ lây lan ra cộng đồng rất lớn nên chính quyền buộc phải giãn cách toàn huyện Tương Dương. Trong đó, bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, nơi ghi nhận các ca nhiễm áp dụng chỉ thị 16; 190 hộ ở bản này bị cách ly y tế.

Chốt phong tỏa tại bản Chằm Puông, xã Lượng Minh. Ảnh: Đình Tỷ
Huyện Tương Dương có diện tích 2.812 km2, hơn 76.000 người sẽ thực hiện các yêu cầu hạn chế tụ tập đông người; dừng triệt để nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên; tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu...
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết, sáng 16/7 ổ dịch tại Chằm Puông ghi nhận thêm 9 ca nghi nhiễm nCoV, nâng tổng số ca dương tính tại ổ dịch này lên 21 người.
"Chúng tôi đang gửi mẫu bệnh phẩm một số bệnh nhân tại ổ dịch tới Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải trình tự gene virus nhằm xác định biến chủng", vị này nói.

Cán bộ y tế trên đường đi lẫy mẫu xét nghiệm ở bản Chằm Puông. Ảnh: Thủy Vy
Trước đó sáng 14/7, 3 người trong một gia đình ở bản Chằm Puông, xã Lượng Minh, bị phát hiện dương tính với Covid-19. Theo điều tra dịch tễ, thời gian gần đây họ chỉ ở nhà và lên rẫy đi làm, không tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về địa phương.
Từ 13/6 tới nay, Nghệ An ghi nhận 154 ca nhiễm và nghi nhiễm Covid-19. Dịch đã lan ra 12 huyện, thành, thị; nhiều nhất là TP Vinh 90 ca, huyện Tương Dương 21 ca, huyện Diễn Châu 18 ca...