Tháng 6/1998, lợi dụng chính sách trả lại đất cho những người có công khai phá, Ký (trú tại 213/17 Lê Hồng Phong, phường 8, thành phố Vũng Tàu) thông đồng cùng Nguyễn Quang Vinh (cộng tác viên Công ty Cổ phần phát triển Sài Gòn), Phạm Văn Thông (luật sư tập sự) và Nguyễn Hoài Sơn (hàng xóm) lập hồ sơ khống xin đền bù đất tại đường Lê Hồng Phong.
Hồ sơ được gửi đến Sở Địa chính Bà Rịa - Vũng Tàu song không được chấp nhận vì cơ quan này khẳng định diện tích đất Ký xin đền bù không có cơ sở. Do vậy, thông qua Huỳnh Ngọc Nam, Ký nhờ đến sự giúp đỡ của một số cán bộ công quyền như Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Hữu Trí (nguyên phó phòng địa chính tỉnh); Đào Minh (phó chánh thanh tra tỉnh); Lê Văn Khiêm (phó phòng xét khiếu tố thanh tra nhà nước tỉnh); Nguyễn Bá Bảng (chuyên viên TAND tỉnh). Những người này đã hợp thức hoá thủ tục giúp Ký được nhận đền bù gần 2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Ký đều chia phần cho 9 khác.
VKSND tỉnh truy tố Ký cùng Vinh, Thông, Sơn, Nam và 5 quan chức trên về các tội tội lừa đảo, hối lộ, nhận hối lộ, cố ý làm trái, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi.
(Theo Tuổi Trẻ)