Theo cáo trạng của VKSND Hà Nội ngày 6/8, vụ trọng án ngày 14/11/2000 tại trụ sở Báo Ảnh Việt Nam, 79 Lý Thường Kiệt, xảy ra khi Trọng Thanh và nghi can Vũ Trường Giang xô xát do nhà nhiếp ảnh không trả số ảnh khỏa thân mà ông chụp cho Trà My. Theo lời khai của Giang và My, hai người bị ông Thanh cắn vào tay và đã dùng khăn len quàng cổ và một tấm vải chùi chân buộc miệng ông Thanh. Tuy nhiên, bản cáo trạng lại ghi: Giang dùng khăn “vặn xoắn thít chặt khi không thấy ông Thanh phản ứng gì” mới bỏ đi, và khẳng định đây là nguyên nhân gây chết người.
Về nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết, ngay sau khỉ xảy ra vụ việc đã có dư luận cho rằng Trọng Thanh chết một phần do bệnh lý. Nguyễn Thu Trang, con gái nạn nhân, từng khai: “Thời gian gần đây (từ 7/11, ngày My cùng Giang đến đòi ảnh và được ông Thanh hứa trả sau), huyết áp (bố tôi) lúc cao, lúc thấp. Thỉnh thoảng thấy tức ngực khó thở, nên có lúc phải uống thuốc trợ tim”. Ngoài ra, trước đó 6-7 năm, ông Thanh còn bị u tiền liệt tuyến. Bản giám định pháp y cũng ghi vùng ngực không bị tổn thương, nhưng tim lại to, nhẽo, mặt ngoài có nhiều điểm cháy máu, van tim không bóng, thành mạch xơ vữa..., là những hiện tượng của bệnh tim. Biên bản này chỉ ghi bị ngạt “khả năng” do chèn ép bằng khăn...
Cáo trạng khẳng định hành vi của Trường Giang đã cấu thành tội giết người có tính chất côn đồ. Tuy nhiên, luật sư bào chữa cho bị cáo, Nguyễn Hoàng Hải (Đoàn Luật sư Hà Nội) và Phạm Hồng Hải (Đoàn Luật sư Hải Phòng) có lập luận rằng tính chất côn đồ phải là sẵn sàng dùng vũ lực một cách vô cớ, bất chấp tính mạng của người khác... Song trường hợp này, với Giang, sự việc xảy ra không có chủ định trước, trong khi ông Thanh lại có những hành vi xúc phạm mà cáo trạng đã khẳng định: Cất giữ hơn 5.700 ảnh phụ nữ khỏa thân và bán khỏa thân trong đó có nhiều ảnh của Trà My (số ảnh này được giám định là kích thích dâm ô, cấm lưu hành), chủ động tấn công. Ngoài ra, bản nhận xét cán bộ của cơ quan nơi Trọng Thanh làm việc còn khẳng định ông là người có ứng xử dễ gây cảm giác áp đặt, nóng tính...
Những lập luận buộc tội và gỡ tội trên đây sẽ được HĐXX do thẩm phán Nguyễn Đình Phúc chủ tọa xem xét vào ngày mai, 18/9. Hiện có thông tin rằng phía bị hại, do luật sư Phạm Thị Khang và Bích Loan (Đoàn Luật sư Hà Nội) bảo vệ, sẽ đưa ra chứng cứ buộc tội Vũ Trà My với vai trò đồng phạm trong vụ án, mặc dù cô đã được đình chỉ điều tra. Và như vậy, cả cô giảng viên 27 tuổi (Khoa Báo chí, Đại học Quốc gia Hà Nội), và chồng chưa cưới của mình, Vũ Trường Giang, 28 tuổi (cao học Đại học Bách khoa, cử nhân Đại học Luật Hà Nội, cử nhân Đại học Tổng hợp, nhân viên Bộ KH&ĐT) có thể sẽ cùng chịu những hình phạt nặng nề. Còn nếu luật sư của bị cáo bảo vệ thành công, án tù có thể được áp dụng theo khoản 2 Điều 93 là 7-15 năm tù, hoặc 6 tháng đến 3 năm theo Điều 95 - giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, hoặc 3 tháng đến 2 năm theo Điều 96 - giết người do vượt quá phòng vệ chính đáng.
Nghĩa Nhân
Theo dòng sự kiện:
Kẻ giết hại nhà báo Trọng Thanh sắp phải hầu toà (15/8)
Kết thúc điều tra về cái chết của nghệ sĩ Trọng Thanh (29/6)
Tạm tha người liên quan đến cái chết của nghệ sĩ Trọng Thanh (21/3)