Vừa qua, 12 bệnh viện và công ty công nghệ y tế Đài Loan đã tổ chức hội thảo “Ngày hội y tế Đài Loan” diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC) nhằm tư vấn sức khỏe giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về các dịch vụ y tế, công nghệ y tế.
Tại đây, đại diện của Bệnh viện National Taiwan University (NTUH) kể về trường hợp bé Tất Bảo Nhi lúc 5 tháng tuổi (nay 8 tuổi) bị phát hiện tắc túi mật vì tình trạng hẹp đường mật bẩm sinh. Đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), bé Nhi được xác định tình trạng xơ gan đã nặng và chỉ định phải ghép gan mới có cơ hội kéo dài sự sống. Năm 2011, các bác sĩ tại BV National Taiwan University đã thực hiện thành công ca ghép gan cho bé Nhi từ lá gan hiến tặng của mẹ bé.
Đại diện các bệnh viện và công ty công nghệ y tế Đài Loan giao lưu tại Việt Nam. |
Chị Kim (mẹ bé Nhi) chia sẻ, hiện nay bé Nhi vẫn khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường như các bé đồng trang lứa khác. Đồng thời, chị gửi lời tri ân về sự tận tâm và khả năng chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện National Taiwan University.
Trong chương trình, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM đã đại diện để ký biên bản ghi nhớ với bệnh viện Taipei Veterans General. Biên bản ghi nhận sự thiết lập hợp tác đôi bên trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và kỹ thuật lâm sàng, phát triển trao đổi văn hóa y khoa và học thuật.
Mẹ bé Nhi gửi lời tri ân tới GS.BS Jui-Heng Hu - Giám đốc Bệnh viện National Taiwan University (NTUH). |
Ông Yeh Ming-Suei, Tổng thư ký Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) nhấn mạnh: “Với công nghệ và chất lượng dịch vụ y tế theo tiêu chuẩn quốc tế và chi phí hợp lý, Đài Loan là một trong những lựa chọn cho người Việt trong thời gian tới”.
Ông chia sẻ thêm, nhiều đơn vị ở Đài Loan có thành tựu trong việc đào tạo nhân viên y tế, phẫu thuật ghép gan, phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật ít xâm lấn, điều trị các bệnh lý về mắt, công nghệ ứng dụng ty thể trong trị bệnh, hệ thống chăm sóc thông minh cho trẻ nhỏ và người già, thiết bị y tế cao cấp và vật liệu sinh học cho phẫu thuật ít xâm lấn.
Ông Walter Yeh - Tổng Thư ký Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA). |
Theo thống kê của các cơ quan y tế Đài Loan, năm 2017, hơn 305.600 người nước ngoài, trong đó khoảng 33,17% đến từ các nước Châu Á, đã đến Đài Loan để được khám sức khỏe, điều trị y tế và dịch vụ thẩm mỹ. Trong đó, năm 2015, Việt Nam có hơn 2.000 ca điều trị tại Đài Loan và con số này tăng cao trong năm 2017.
“Ngày hội y tế Đài Loan” diễn ra tại SECC với sự góp mặt của “Đoàn doanh nghiệp ngành Y tế 2018” gồm 12 bệnh viện và công ty công nghệ y tế Đài Loan. Hoạt động của đoàn gồm tổ chức hội thảo và tư vấn sức khỏe nhằm giúp người dân Việt Nam hiểu rõ hơn về các dịch vụ y tế, công nghệ y tế và các thế mạnh khác của Đài Loan. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Taiwan Epxo 2018 do TAITRA tổ chức.
Ngọc Thi