Chủ nhật, 13/4/2025
Thứ sáu, 28/2/2025, 13:29 (GMT+7)

Ngày hội của 300 nghệ sĩ xăm hình quốc tế tại TP HCM

Hơn 300 nghệ sĩ xăm từ 20 quốc gia đã quy tụ tại triển lãm Saigon Tattoo Expo 2025.

Triển lãm diễn ra từ 26 đến 28/2 tại quận 4, TP HCM với hơn 400 tác phẩm tham dự của 300 nghệ sĩ trong nước và quốc tế, thu hút hàng nghìn người yêu thích bộ môn xăm.

Tổ chức lần đầu vào năm 2018, đây là năm thứ 5 triển lãm diễn ra, với thông điệp đề cao tính văn hoá, bản sắc dân tộc.

Triển lãm có khoảng 120 gian hàng. Khách tham quan có thể xem và xăm trực tiếp tại gian hàng.

Với chủ đề văn hoá Việt Nam, nhóm của nghệ sĩ xăm hình Bùi Cao Tài (bên phải) đã thực hiện tác phẩm xăm hình long quy và tháp rùa để tham gia thi đấu hạng mục Best of show.

Anh Cao Tài, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, đang theo đuổi phong cách xăm New Asian, sử dụng nhiều mảng màu để thể hiện những nét văn hóa châu Á trong tác phẩm của mình.

Mengyeng Lee (Trung Quốc) thực hiện hình xăm trên bắp chân. Cô thắng giải “Best of day” - hạng mục trao cho tác phẩm được xăm trực tiếp trong ngày. Cô cho biết luôn bị thu hút bởi những màu sắc tươi sáng. “Xăm hình là cách tôi tìm thấy những sắc màu khác của bản thân”, Mengyeng nói.

Yong Cui người Singapore (trái) đến làm người mẫu cho bạn mình dự thi. Đây là hình xăm đầu tiên của cô gái 27 tuổi, có hình samurai phong cách cyberpunk cùng họa tiết rồng, phủ kín lưng.

“Tôi tin tưởng bạn mình. Tôi tin đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ”, Yong Cui nói.

Thay vì dùng máy xăm, anh Horiyuan (Trung Quốc) dùng nomi (cây gậy bằng gỗ gắn kim) để xăm tebori. Đây là kỹ thuật xăm truyền thống hơn 400 năm của Nhật Bản. “Cách xăm này đòi hỏi tay nghề cao và sự tỉ mỉ, và tốn nhiều thời gian hơn nhưng sản phẩm ra sẽ bền màu, chất lượng hơn”, Horiyuan nói.

Anh Mauricio (áo đỏ), khách tham quan, đến ủng hộ tại gian hàng của bạn bằng hình xăm hình robot ở nửa cánh tay phải. Khắp lưng, cánh tay của anh đều có những hình xăm liên quan đến nhân vật hoạt hình, robot. “Chơi game, xem anime là niềm vui trong cuộc sống nên tôi muốn ngắm nhìn những hình ảnh này trên da mình”, chàng trai người Brazil nói.

Nghệ sĩ người Phần Lan Tommi Tervo đến dự thi với hình xăm kín lưng phong cách dotwork geometry. Hình xăm này cần khoảng 36 tiếng nên anh lo ngại không kịp hoàn thành trong thời gian triển lãm.

Các nghệ sĩ và người mẫu chụp hình lưu niệm tại triển lãm.

Ông Danis Nguyễn, thành viên Ban tổ chức cho biết bộ môn xăm đang được công nhận và lan rộng trong cộng đồng. "Giới trẻ dần có cái nhìn nghiêm túc hơn về hình xăm. Thay vì chỉ sao chép các mẫu hình nước ngoài, các nghệ sĩ Việt Nam đã bắt đầu đưa hơi thở văn hóa dân tộc vào tác phẩm", ông Danis Nguyễn nói.

Khương Nguyễn