Ở nội dung kiếm ba cạnh nữ, Như Hoa, sau khi vượt qua ba đối thủ, đã để mất HC vàng rất đáng tiếc. Như Hoa và đối thủ Thái Lan Siritida Choochokkul luôn ở thế giằng co từng điểm một. Tuy nhiên, khi tỷ số đang là 12-12, Siritida với bản lĩnh vững vàng hơn, ghi liên tiếp ba điểm, kết thúc sớm trận đấu với tỷ số 15-12. Cũng ở nội dung kiếm ba cạnh, Dương Văn Cường đã khiến ban huấn luyện và cả khán giả rất thất vọng khi sớm phải gác kiếm. Ở vòng loại, Cường đã chơi rất hay, anh còn được đặc cách bớt một trận nhưng anh đã chịu thất thủ 4-6 trước Ang Chez Yee của Singapore.
Thái Lan đã biến ngày xuất quân của các kiếm sỹ Đông Nam Á thành "ngày Thái Lan" khi giành ưu thế tuyệt đối ở nội dung kiếm ba canh và kiếm liễu nam. Chiếc HC vàng duy nhất Thái Lan lỡ thuộc về nữ kiếm thủ Reyes Lenita Garcia của Philippines.
Du nhập vào Việt Nam cuối những năm 70, môn thể thao quý tộc này đã bị bỏ rơi suốt một thời gian dài. Năm 2001, môn đấu kiếm được phục hồi để chuẩn bị cho SEA Games 22. Ngoài yếu tố sức khỏe, khả năng phản xạ nhanh, các kiếm sỹ phải cao (nam cao trên 1m78, nữ cao trên 1m65), có sải tay dài.
Ở SEA Games 22, các kiếm sỹ tranh tài ở 3 nội dung: kiếm liễu, kiếm ba cạnh và kiếm chém. Mỗi trận đấu có 3 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, thời gian nghỉ là 1 phút. Tuy nhiên, nếu kiếm thủ nào đạt tới điểm 15 (chạm kiếm trúng đối phương 15 lần còn gọi là 15 kiếm) trước sẽ thắng cuộc dù chưa hết thời gian 9 phút. |
H. Liên