![]() |
|
Lề đường Nguyễn Thị Minh Khai bị chiếm làm bãi giữ xe. |
Mặt hàng giày dép, quần áo, gấu bông, hàng thủ công mỹ nghệ... thường xuyên xuất hiện ở những tuyến có mật độ lưu thông nhiều như: Đồng Khởi, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Lê Văn Sỹ, Trần Huy Liệu, Trần Hưng Đạo... Ngay tại shop quần áo, các mặt hàng giảm giá cũng được chất đống ngoài vỉa hè để khách lựa chọn.
Hơn 20h ngày 29/12/2001, cả đoạn đường Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ bị ùn tắc, do một số người bán thi nhau tràn ra đường tiếp thị. Hàng hóa chủ yếu được bày bán trên những tấm nilon trải rộng, có thể dễ dàng túm gọn để chạy khi xuất hiện cảnh sát trật tự.
Thành quả đạt được sẽ thành công cốc?
2001 là Năm trật tự đô thị của thành phố. Đội cảnh sát các quận đã thường xuyên kiểm tra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, giải tỏa được 113 bãi giữ xe, 3.600 trường hợp người nơi khác đến kinh doanh buôn bán. Riêng quận 1 đã giảm 88% số bãi giữ xe ở những tuyến trung tâm.
Thế nhưng, mọi thành quả trong năm 2001 có nguy cơ trở thành công cốc, bởi tình trạng tái lấn chiếm lòng lề đường đang có chiều hướng gia tăng trong dịp Tết. Đội cảnh sát trật tự quận 1 cho biết, không thể tịch thu hàng hóa vi phạm vì thành phố không đủ kho chứa. Trong khi đó, mức phạt 30.000-50.000 đồng còn thấp, chưa đủ sức răn đe người bán hàng lấn chiếm đường.
(Theo Người Lao Động)
