![]() |
Bị cáo Vũ Trường Giang. |
Bị cáo Vũ Trường Giang ra tòa với 4 luật sư. Họ tìm cách bào chữa cho bị cáo theo hướng chuyển tội danh nhằm được hưởng hình phạt nhẹ hơn. "Giang cho rằng mình không giết ông Thanh, trong khi nguyên nhân gây ra cái chết này không được làm rõ trong phiên sơ thẩm", luật sư Nguyễn Tiến Đạm, Đoàn Luật sư Hà Tây, cho VnExpress biết.
Lập luận của các luật sư sẽ dựa vào nhân thân của Vũ Trường Giang: phạm tội lần đầu, bị kích động mạnh bởi các bức ảnh khỏa thân của Trà My (vợ chưa cưới của Giang) mà Trọng Thanh giữ.
Trong lúc đó, bên bị hại cũng có đơn kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo, vì mức án xử phạt Trường Giang là quá nhẹ. Giang bị phạt 12 năm tù với tội giết người (có khung hình phạt tới chung thân hoặc tử hình, nếu là giết người có tính chất côn đồ).
Gia đình ông Trọng Thanh còn đề nghị truy tố Vũ Trà My, người duy nhất chứng kiến diễn biến vụ xô xát giữa Trường Giang và Trọng Thanh. Lúc đầu, Trà My bị khởi tố bị can, nhưng sau được đình chỉ điều tra, và chỉ phải ra tòa với tư cách nhân chứng.
Phạm Huyền
Theo dòng sự kiện:
Vũ Trà My không thể vô can (29/9/2001)
Trường Giang lĩnh án 12 năm tù (20/9/2001)
Cái chết của Trọng Thanh theo lời kể các nhân chứng (19/9)
Hôm nay, xét xử kẻ giết hại nhà báo Trọng Thanh (18/9)
Ngày mai, xét xử kẻ giết hại nghệ sỹ Trọng Thanh (17/9)
Kẻ giết hại nhà báo Trọng Thanh sắp phải hầu tòa (15/8)
Kết thúc điều tra về cái chết của nghệ sỹ Trọng Thanh (29/6)
Tạm tha người liên quan đến cái chết của nghệ sỹ Trọng Thanh (21/3)