Dù đã sang Đông song cả tuần nay nền nhiệt tại Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc và miền Trung khá cao. Ban ngày nóng 30 độ C, đêm xuống khoảng 20 độ C, miền núi thấp hơn. Sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn gây khó khăn cho sinh hoạt và dễ làm phát sinh bệnh hô hấp ở trẻ em.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, kiểu thời tiết khó chịu này sẽ kéo dài trong 2 ngày nữa (29-30/11) tại miền Bắc và miền Trung. Đến đêm 30/11 và sáng 1/12, không khí lạnh mạnh tràn về sẽ khiến nền nhiệt miền Bắc giảm khoảng 5-6 độ C, nhiều nơi có mưa.
Ngày 2/12, khi cả miền Bắc nằm trọn trong khối không khí lạnh, trời sẽ rét hơn, tại Hà Nội trung bình ngày chỉ khoảng 17 độ C. Miền núi Sơn La ban đêm chỉ còn 13 độ C, nhiều nơi còn thấp hơn nữa.

Một số nơi ở miền núi phía Bắc dự báo nhiệt độ có thể xuống còn 10 độ C, trẻ nhỏ và người già cần đặc biệt giữ ấm. Ảnh minh họa: Mã Anh Lâm.
Tại các tỉnh miền Trung, không khí lạnh tràn đến muộn hơn miền Bắc khoảng nửa ngày, nhiệt độ trung bình ngày giảm còn khoảng 19 độ C vào 2/12. Khu vực này sẽ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to.
Trên biển, từ đêm 30/11 vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7 (bằng với cấp gió của áp thấp nhiệt đới), biển động mạnh. Từ sáng 1/12, bắc biển Đông (gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7. Ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh cấp 6.
Dự báo, đỉnh điểm của đợt rét này là ngày 2/12, sau đó mỗi ngày nhiệt độ nhích lên 1-2 độ C. Khoảng ngày 7/12 khả năng lại có đợt không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ xuống thấp. Dự báo xa của cơ quan khí tượng, khi ấy nhiệt độ ban đêm của Hà Nội có thể xuống 13 độ C, ban ngày 16 độ C.
Xuân Hoa