Người gửi: Hai Le
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Bao giờ một thị trường điện năng không mang tính độc quyền xuất hiện
Thị trường điện mà còn tồn tại độc quyền sẽ luôn luôn có giá bán cao nhất. Tính cạnh tranh của thị trường cao chừng nào thì giá điện càng thấp chừng ấy.
Đặc điểm của thị trường mở là luôn có nhiều nhà cung cấp điện năng độc lập, các nhà cung cấp điện năng này sẽ bán năng lượng cho công ty điện lực và đến phiên công ty điện lực bán điện cho người tiêu thụ. Các nhà cung cấp sẽ cập nhật giá bán điện của mình cho công ty điện lực theo từng khoảng thời gian và công ty sẽ chọn mua năng lượng của tổ hợp các nhà cung cấp nào có giá thấp nhất theo từng khoảng thời gian nhất định.
Có nhiều nhà cung cấp thì sẽ nảy sinh cạnh tranh, chính sự cạnh tranh này sẽ làm cho thị trường điện cân bằng ở giá tối ưu mà không cần bất cứ cuộc điều tra dân ý hoặc tranh luận làm lãng phí giấy mực nhiều như thế.
Công ty điện lực bây giờ giữ vai trò của người sản xuất điện kiêm luôn bán điện. Để mở cửa thị trường điện năng, công ty nên nhường vai trò của nhà sản xuất điện cho các nhà đầu tư khác. Công ty điện lực chỉ nên giữ vai trò của nhà điều độ là chính yếu, là cầu nối của nhà sản xuất điện và người tiêu dùng. Còn về vai trò phát điện, công ty chỉ đóng vai trò như là một trong nhiều nhà sản xuất. Trong vấn đề truyền tải điện, công ty điện lực vẫn sở hữu hệ thống truyền tải như cũ để liên kết các nhà sản xuất điện với nhau.
Với thị trường mở, các nhà sản xuất sẽ tìm cách để đạt được chi phí sản xuất thấp nhất (tính cạnh tranh). Bản thân công ty điện lực sẽ phải tìm cách để giảm tổn thất, mất mát điện năng tối ưu nhất (vì công ty sẽ phải trả tiền cho khoản mất mát này nếu không khắc phục nó).
Thị trường điện tồn tại nhiều nhà sản xuất điện và một công ty điện lực là quá độ cho thị trường hoàn toàn mở, mà ở đó sẽ có nhiều đơn vị có cùng vai trò như công ty điện lực, nghĩa là có nhiều cây cầu bắc từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng. Trong thị trường này, ưu điểm rõ ràng là người tiêu dùng được quyền chọn lựa người bán . Thị trường này, ngoài sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất mà còn có thêm sực cạnh tranh giữa các người bán với nhau. Chính cạnh tranh sẽ tiếp sức cho thị trường điện đạt được giá tối ưu bền vững hơn.
Một thị trường mở sẽ dẫn đến mức giá điện tối ưu mà thị trường độc quyền không bao giờ mơ tới. Với thị trường điện hiện tại bây giờ, việc tăng giá là việc phải xảy ra và sẽ còn tiếp diễn. Tăng giá là biện pháp nhất thời, nhưng về lâu dài thì việc tăng giá sẽ như bị "nghiện".