Ngân hàng Nhà nước vừa đề nghị Agribank sớm đưa ra gói cho vay tín chấp 5.000 tỷ đồng để góp phần đẩy lùi tín dụng đen, tôi cho rằng khó khả thi. Bởi bản chất của việc vay tín dụng đen là gì? Ai là người vay nó?
Những người vay tín dụng đen hầu hết là những kẻ túng quẫn, làm liều. Phần lớn những người này là không đủ điều kiện vay ngân hàng, hoặc đủ điều kiện nhưng họ không muốn vay. Tôi ví dụ, một con nghiện cờ bạc, họ không muốn gia đình biết thì chỉ có cách đi vay ngoài chứ không thể cầm sổ đỏ vay.
Mặt khác, điều kiện để vay ngân hàng cũng rất khắt khe, nên đa số những người này không thể hoặc không muốn tiếp cận. Do đó tôi nghĩ 5.000 tỷ đồng cũng sẽ được giải ngân cho vay, nhưng khó mà đúng được mục đích như lý thuyết là để phục vụ nhu cầu vay cấp bách của người dân.
Tôi thiết nghĩ điều chúng ta cần làm là bình ổn thị trường và công ăn việc làm cho người dân. Nâng cấp giáo dục để tạo ra những thế hệ yêu lao động. Kiện toàn hệ thống pháp luật đủ mạnh và những người thực thi pháp luật đủ nghiêm minh, liêm khiết. Đến lúc đó tất những cái không tốt sẽ tự bị đào thải dần.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.