![]() |
Giáo sư Hanh đang tư vấn cho người hiếm muộn. Ảnh: Sài Gòn Tiếp Thị. |
Trong tổng số 500 cháu ra đời nhờ hỗ trợ sinh sản tại Trung tâm Công nghệ phôi, số trẻ sinh ra nhờ ngân hàng tinh trùng trong 3 năm qua tuy chỉ chiếm một phần nhỏ. Tuy vậy, sự có mặt của ngân hàng này vẫn là niềm hy vọng của không ít gia đình hiếm muộn do người chồng không có tinh trùng, hoặc có nhưng yếu.
Trong hàng loạt các kỹ thuật chữa trị vô sinh mà Trung tâm Công nghệ phôi đang thực hiện như thụ tinh trong ống nghiệm, bơm tinh trùng vào buồng tử cung..., ngân hàng tinh trùng là một hướng phát triển mới.
Giáo sư Trần Văn Hanh, Giám đốc trung tâm cho biết, vô sinh do không thấy tinh trùng có thể vì tắc ống dẫn tinh. Do đó, các bác sĩ phải chọc hút trực tiếp vào mào tinh hoàn, thậm chí phải phẫu thuật để lấy tinh trùng ra, lọc rửa, nuôi dưỡng rồi cấy ghép với noãn của vợ tạo ra phôi. Nhưng không phải ai cũng có kết quả tốt đẹp. Có người không thể tìm thấy một "con nòng nọc". Khi đó, muốn có con, họ buộc phải sử dụng tinh trùng trong ngân hàng.
Một trong những người được thỏa nguyện nhờ ngân hàng tinh trùng là anh Thành, chị Phương. Lấy nhau hơn 5 năm, gia đình nội ngoại mong có cháu bế mà họ không thực hiện được. Đi khám, bác sĩ cho hay nguyên nhân không có con là do anh Thành không có tinh trùng. Được bạn bè giới thiệu, hai người tìm đến Trung tâm Công nghệ phôi và đã đạt được niềm mong ước.
Ngân hàng đang kêu cứu
Giáo sư Hanh cho hay: Người cho tinh trùng nếu đủ điều kiện sẽ được lấy mẫu tinh trùng làm xét nghiệm. Nếu ''con giống'' tốt sẽ được lấy và đem về lưu giữ lại tại chiếc thùng tròn chuyên dụng với thời gian lên tới 50 năm. Trên nguyên tắc, mỗi người chỉ được cho một lần và được đảm bảo giữ kín thông tin về cá nhân.
Người cung cấp mẫu đều được xét nghiệm HIV, viêm gan, giang mai, đặc biệt là xét nghiệm nhiễm sắc thể, phải đảm bảo điều kiện trên 40 tuổi, đã có con, gia đình 3 đời không có bệnh tâm thần... Ngoài ra, họ còn được tuyển chọn về hình thức, tri thức để đảm bảo các cháu sinh ra đều khỏe mạnh và phát triển bình thường. Sau này, khi nguồn hiến nhiều hơn, có thể sẽ chọn người hiến có những nét tương đồng hình thể với người nhận.
Khi dùng, tinh trùng được lọc rửa, sau đó bơm vào buồng tử cung người vợ. Phụ nữ bị tắc vòi trứng có thể sử dụng nguồn tinh trùng này để thụ tinh trong ống nghiệm.
Nghe thì đơn giản nhưng để có được ngân hàng tinh trùng, chính các bác sĩ của Trung tâm Công nghệ phôi phải đến tận địa phương vận động từng người, mong họ cảm thông với những cặp vợ chồng không may mắn. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công sau những cuộc trò chuyện không nhiều. Điều đó lý giải vì sao ngân hàng tinh trùng đang ngày một cạn kiệt.
Ông Hanh từng trực tiếp xuống các đơn vị quân đội, nhà máy, xí nghiệp, cơ quan... để ''xin'' tinh trùng. Ông tâm sự: Đây là một việc cần sự khéo léo. Cùng cánh đàn ông với nhau nói chuyện dễ hơn. Ban đầu là thủ thỉ mong họ cảm thông với những cặp vợ chồng hiếm muộn, kể cho họ nghe cuộc sống gia đình của những đôi vợ chồng không sinh được con bất hạnh như thế nào... rồi sau đó ngỏ ý ''xin'', âu cũng là việc làm từ thiện.
"Chúng tôi thường phải tìm hiểu trước về từng đối tượng sẽ gặp gỡ; từ đó mới tính cách tiếp cận. Không ít người khi nghe đặt vấn đề đã nghĩ chúng tôi đùa. Sau đó, khi đã biết nguyện vọng là thật thì họ phân vân. Tỷ lệ người cho ít lắm" - ông Hanh nói. Nhiều người lo ngại gặp rắc rối về sau cho con cái, như con chính thống và đứa con ''nhân đạo'' gặp nhau và xây dựng gia đình với nhau.
Hiện tỷ lệ người hiến tự nguyện chỉ chiếm khoảng 1-2% trong tổng số người cho, còn lại là phải đi kêu xin. Trên thực tế, ngân hàng tinh trùng mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu của bệnh nhân. Vì vậy, song song với việc xây dựng ngân hàng đặc biệt này, Trung tâm Công nghệ phôi đang thử nghiệm bước đầu nuôi cấy tinh tử thành tinh trùng như một giải pháp khắc phục. Tuy nhiên, khoảng 2 năm nữa, nghiên cứu này mới có kết quả cuối cùng.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)