Các ngân hàng thương mại Nga ghi nhận tới hơn 1 tỷ USD nợ xấu trong năm 2006 và theo một tờ báo trong nước chuẩn bị có một cuộc khủng hoảng về tín dụng. Chưa đầy mười năm trước, hệ thống ngân hàng trong nước này đã gần như sụp đổ hoàn toàn.
Hiên nay, dân Nga muốn vay nợ có thể thực hiện một cách dễ dàng mà không cần giải thích họ phải trả nợ như thế nào, khả năng trả nợ ra sao. Những biển quảng cáo xuất hiện khắp nơi, khuyến khích người dân vay tiền mua xe hơi hay đi nghỉ nước ngoài.
Không phải ai cũng cho rằng Nga sắp lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế. Rusrating, tổ chức đánh giá tín dụng cho các ngân hàng Nga, nhận xét số nợ khó đòi kể trên không an toàn nhưng cũng chưa đến mức nguy hiểm. Các quan sát viên khác thì nói tỷ lệ vay nợ cao là một phần của quá trình phát triển kinh tế.
Dẫu vậy, các ngân hàng tự lượng tình thế hiện nay. Mới đây các nhà băng loan báo bắt đầu từ 1/3 sẽ áp dụng các quy định ngặt nghèo hơn trong việc cho vay, đặc biệt sẽ kiểm tra người cho vay một cách chặt chẽ hơn.
T.T. (theo BBC)