Theo Economist, so với Mỹ, các ngân hàng châu Âu vững chắc hơn trước rủi ro sụp đổ, nhưng cái giá phải trả là khả năng sinh lời kém hơn.
Không chỉ các đại gia công nghệ, nhiều ngân hàng hàng đầu của châu Âu cũng sử dụng thiên đường thuế để ghi nhận lợi nhuận.
Các ngân hàng tận dụng Covid-19 để cải cách nhân sự, đóng bớt chi nhánh, buộc khách hàng chuyển sang giao dịch trực tuyến.
Sau suy thoái 2008 và khủng hoảng nợ công, Covid-19 lại giáng đòn mới lên ngành tài chính mong manh của châu Âu.
Các ngân hàng trên thế giới đang tìm cách cắt giảm chi phí trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại và công nghệ số phát triển.
Không chỉ riêng HSBC, các ngân hàng trên toàn cầu cũng đang muốn cắt giảm nhân sự trước lo ngại về lãi suất thấp và nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.
IMF cho biết, các ngân hàng châu Âu sẽ phải hành động quyết liệt chừng nào chưa có lối thoát cho cuộc khủng hoảng nợ đang diễn ra.
> IMF hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu
> 326 tỷ euro bốc hơi khỏi ngân hàng các nước khủng hoảng
Khủng hoảng châu Âu tạo thuận lợi cho mafia thâm nhập vào lĩnh vực tài chính, bằng cách cung cấp khoản vay với điều kiện “ưu đãi” hơn nhà băng.