Ngân hàng TMCP Bảo Việt công bố báo cáo tài chính về kết quả hoạt động kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2012. Trong đó, lợi nhuận sau thuế riêng quý III/2012 của Bảo Việt đạt 5,2 tỷ, thấp hơn 6,5 lần so với lãi ròng cùng kỳ năm ngoái (34,1 tỷ đồng). Lũy kế lãi ròng 9 tháng đầu năm 2012, nhà băng đạt 73,8 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2011.
Ngân hàng Bảo Việt cho biết, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2012 giảm chủ yếu do đơn vị này tăng cường trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự tác động của khủng hoảng kinh tế tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân trong năm 2012 gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi nợ của Bảo Việt.
Theo báo cáo tài chính, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng Bảo Việt đạt 100,3 tỷ đồng trong quý III/2012, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lũy kế thu nhập lãi thuần 9 tháng, nhà băng này lại đạt 296,8 tỷ đồng, tăng 17% so với 9 tháng đầu năm 2011.
Trước khi trích lập dự phòng, lãi thuần quý III của Ngân hàng Bảo Việt là 47,4 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ năm trước 3 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, mức lãi này cũng đạt 149,7 tỷ đồng, thấp hơn 9 tháng đầu năm 2011 khoảng 6,3 tỷ đồng.
Trong quý III năm nay, Ngân hàng Bảo Việt đã mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 40,4 tỷ đồng. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2011, mức trích lập tại nhà băng là 4,9 tỷ đồng. Yếu tố này đã góp phần làm lợi nhuận trước thuế của nhà băng trong quý III năm nay bị giảm mạnh xuống còn 6,93 tỷ đồng, thấp hơn quý III/2012 tới 6,5 lần.
Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Bảo Việt. Đơn vị tính: Tỷ đồng. |
9 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Bảo Việt bị âm 13,7%. Dư nợ cho vay khách hàng tính đến 30/9/2012 đạt gần 5.791 tỷ đồng, trong khi con số của đầu năm là hơn 6.712 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tiền gửi của khách hàng vào Ngân hàng Bảo Việt cũng giảm 23% qua 9 tháng. Tính tới 30/9/2012, lượng tiền gửi tại nhà băng này chỉ đạt 5.390 tỷ đồng, hồi đầu năm, mức này là 7.029 tỷ đồng.
Hiện tại, ngân hàng có hơn 112 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền trong ngân sách. Tổng tài sản đạt trên 12.472 tỷ đồng, giảm gần 6% so với thời điểm đầu năm.
Tường Vi