![]() |
|
Tại Mỹ có hơn 50 triệu người bị chứng hói đầu. |
Hairogenics sẽ cất giữ các mẫu tóc trong một căn hầm của cửa hiệu cắt tóc Portland, thuộc bang Oregon (vùng đất sét, thích hợp cho việc bảo quản ADN của người). Hầm này có khả năng tiếp nhận khoảng 800.000 mẫu vật. Các lọn tóc sẽ được bảo quản trong những chiếc túi kín, hút chân không, với nhiệt độ và ánh sáng phù hợp.
Giám đốc công ty Hairogenics, Michael Blaylock, một người Mỹ 32 tuổi bị chứng hói đầu, khẳng định rằng với những tiến bộ nhanh của việc ứng dụng gene, việc tìm ra cách làm mọc tóc chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, các nhà khoa học tỏ ra nghi ngờ và cho rằng việc bảo quản tóc "có lợi nhưng vô ích". Hayes Gladstone, Giám đốc khoa phẫu thuật da thuộc trung tâm y tế Stanford, khẳng định rằng nghiên cứu ADN trên tóc sống dễ dàng hơn so với tóc được bảo quản.
Với khoản đầu tư 100.000 USD, Hairogenics đã thu hút khoảng 200 khách hàng. Mỗi người đã chi 50 USD và sẽ đóng thêm 10 USD/năm phí bảo quản.
(Theo Reuters)
