Theo báo cáo tài chính, lợi nhuận trước thuế quý III của ngân hàng Bản Việt đạt 76 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2019. Lũy kế 9 tháng, tổng thu nhập tăng 21%, lợi nhuận trước thuế đạt 138 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ, hoàn thành 69% kế hoạch của cả năm.
Theo đại diện ngân hàng, các mảng kinh doanh đạt kết quả khả quan nhờ định hướng rõ ràng, cẩn trọng, linh hoạt khi đưa ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Cụ thể 9 tháng đầu năm, dư nợ cho vay hơn 38.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2019 và tăng 12% so với đầu năm; huy động từ các tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 41.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ 2019 và tăng 10% so với đầu năm. Thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập từ hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tăng 63% khi ngân hàng hợp tác với các tổ chức phát hành thẻ quốc tế liên tiếp ra mắt các dòng thẻ tín dụng nổi bật trên thị trường như Visa Lifestyle Bản Việt, JCB Travel Bản Việt và JCB 7eleven.
Tính đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng Bản Việt đạt gần 55.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu và các chỉ số an toàn đều được kiểm soát tốt. Ngân hàng này cũng đã hoàn tất việc triển khai thông tư 13 (BaselII) phần tính vốn (ICCAP).
Khách hàng giao dịch tại ngân hàng Bản Việt. Ảnh: Ngân hàng Bản Việt.
Bên cạnh duy trì và đảm bảo tính ổn định trong hoạt động kinh doanh truyền thống, ngân hàng Bản Việt còn linh hoạt đẩy nhanh tốc độ số hóa trong hoạt động để kịp thích ứng với thay đổi của thị trường và hành vi khách hàng, dựa trên nền tảng công nghệ. Cụ thể trong quý III, ngân hàng Bản Việt đã trở thành đối tác chiến lược cung cấp nền tảng cho Timo Plus, đưa tiện ích mở tài khoản từ thiết bị di động với tỷ lệ khách hàng mở mới tăng gấp ba lần so với đầu năm. Ngân hàng chiếm thị phần lớn trong việc cung cấp nền tảng cho các đối tác Fintech, là một trong các ngân hàng đầu tiên áp dụng eKYC đồng bộ trên thiết bị di động và tại quầy giao dịch.
Đại diện ngân hàng Bản Việt cho biết, nhà băng xác định rõ chuyển đổi số không thể chỉ diễn ra trên các kênh mà khách hàng tiếp xúc mà còn trên cả quy trình vận hành nội bộ nhằm đảm bảo sự xuyên suốt, liên tục khi khách hàng tiếp cận, yêu cầu sử dụng dịch vụ và khi nhà băng cung cấp sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng. Theo đó, để cải tiến trải nghiệm khách hàng, ngân hàng đã triển khai mạnh các dự án số hóa về vận hành.
"Với kết quả đạt được trong quý III và 9 tháng đầu năm, chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu đặt ra để hoàn thành kế hoạch 2020", đại diện ngân hàng Bản Việt nói.
Thanh Di