Khoảng 12h, người đàn ông tham quan điện Thái Hòa, thuộc Đại nội Huế, trèo qua hàng rào bảo vệ và ngồi lên ngai vàng đặt giữa chính điện, miệng liên tục la hét, chửi rủa. Anh ta sau đó bẻ gãy nhiều bộ phận của ngai vàng. Sự việc được du khách tham quan điện Thái Hòa ghi lại và đăng lên mạng xã hội.
Người đàn ông phá hoại ngai vàng triều Nguyễn ở điện Thái Hòa. Video: Xuân Hoa
Ông Lê Công Sơn, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết công an xác định người đập phá ngai vàng là Hồ Văn Phương Tâm, 42 tuổi, ngụ ở phường Hương Long, quận Phú Xuân.
Thấy Tâm có biểu hiện ngáo đá, nhân viên bảo vệ đã mời đi ra phía hậu điện. Song người này quay lại lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua, la hét và bẻ gãy phần tựa phía trước tay bên trái.
Để tránh Tâm manh động, đập phá các hiện vật khác, nhân viên bảo vệ tiếp cận từ xa, nhắc nhở Tâm đi ra bên ngoài, đồng thời gọi điện thoại yêu cầu tăng cường lực lượng hỗ trợ.
Đến 12h10, cán bộ an ninh đã khống chế Tâm, báo cho Công an phường Đông Ba lập biên bản.

Một số bộ phận ngai vàng triều Nguyễn bị đập gãy. Ảnh: Lan Hải
Hiện Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã chỉ đạo Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế đưa bản sao của ngai vàng ra trưng bày tạm thời, đồng thời tăng cường công tác an ninh ngoài hai điểm bảo vệ và hệ thống camera giám sát đã có. Với ngai vua triều Nguyễn bị hư hại, trung tâm sẽ mời các chuyên gia, nghệ nhân để cùng đánh giá và lập phương án tu sửa phù hợp.
Ngai vàng triều Nguyễn được đặt ở điện Thái Hòa là hiện vật độc bản mang nhiều giá trị lịch sử, văn hóa. Ngai cao 101 cm, rộng 72 cm, dài 87 cm. Phần đế dài 118 cm, rộng 90 cm, cao 20 cm. Phía trên ngai có bửu tán thếp vàng lộng lẫy. Tất cả đều được làm bằng gỗ sơn son thếp vàng.
Tháng 1/2016, ngai vàng được công nhận bảo vật quốc gia. Theo Luật Di sản văn hóa năm 2024, mọi hành vi xâm phạm, làm thay đổi hiện trạng hoặc gây tổn hại đến bảo vật đều bị nghiêm cấm.
Võ Thạnh