Ngoài ra, Guatemala cũng không được góp mặt. IOC đã phủ nhận tư cách thành viên của Uỷ ban Olympic Guatemala từ tháng 10/2022 trong bối cảnh quốc gia Trung Mỹ xảy ra xung đột chính trị.

Olympic Paris sẽ diễn ra vào tháng 7 và tháng 8/2024. Ảnh: Deposit
Tuy nhiên, các VĐV mang hộ chiếu của ba nước kể trên vẫn được dự Olympic trên tư cách VĐV trung lập được công nhận (ANA). IOC giới thiệu ANA vào năm 2017 sau bê bối doping của Nga và duy trì nhóm này cho đến nay. Trong những năm qua, các VĐV Nga phải đại diện cho ANA thay vì mang cờ Nga trong các sự kiện thể thao quốc tế.
Với các VĐV Nga, Belarus và Guatemala chưa gia nhập ANA, IOC chưa thông báo cách giải quyết cụ thể. Tổ chức này có thể xét tư cách các VĐV thuộc nhóm này vào thời điểm thích hợp, dự kiến là tháng 10.
Hơn 30 quốc gia đã thúc giục IOC cấm Nga và Belarus tham dự Olympic 2024. Chính phủ Ukraine tuyên bố sẽ tẩy chay mọi giải đấu có sự tham gia của VĐV hai nước này.
Quyết định không cấm các VĐV Nga và Belarus dự thi trên tư cách độc lập của IOC một lần nữa gây ra ý kiến trái chiều. Bộ trưởng ngoại giao của ba nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania đã kêu gọi IOC cấm các VĐV Nga và Belarus theo bất kỳ hình thức nào. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto lại tỏ ra đồng tình với cách xử lý của IOC, cho rằng sự xuất hiện của các VĐV Nga và Belarus có thể đẩy nhanh tiến trình hòa bình.
Vĩnh San (theo Reuters)