Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/2 cáo buộc Ukraine phạm "tội ác chiến tranh" khi phóng tên lửa từ tỉnh Sumy vào một trường nội trú ở thị trấn Sudzha tại tỉnh Kursk trước đó một ngày.
Cơ quan này cho biết Nga đã mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào chỉ huy Ukraine ra lệnh thực hiện vụ tấn công. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đây là "cuộc tấn công khủng bố" và cam kết sẽ đưa Kiev ra trước công lý.
Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine lại cho rằng Nga đã tập kích vào trường nội trú trên, khiến 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương nghiêm trọng, 84 người được quân nhân Ukraine giải cứu khỏi đống đổ nát. Theo cơ quan này, những người cần hỗ trợ y tế đã được sơ tán tới các cơ sở y tế trên lãnh thổ Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đã ném bom vào ngôi trường, trong lúc người dân đang sử dụng địa điểm này làm nơi trú ẩn và chuẩn bị đi sơ tán.
"Họ phá hủy tòa nhà này dù có hàng chục dân thường đang ở đó", Tổng thống Ukraine viết trên mạng xã hội.
Ukraine kiểm soát hàng chục ngôi làng và thị trấn ở tỉnh Kursk của Nga sau khi phát động chiến dịch tấn công xuyên biên giới vào đầu tháng 8/2024, trong đó có Sudzha, thị trấn có khoảng 6.000 người dân sinh sống trước khi giao tranh bùng phát.
Mục tiêu của Kiev là buộc Moskva rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới, ngăn bước tiến của quân đội Nga ở mặt trận Donbass, gồm tỉnh Lugansk và Donetsk, cũng như tạo đòn bẩy cho chính quyền Tổng thống Zelensky tại những cuộc đàm phán trong tương lai.
Tuy nhiên, tình hình không như Ukraine kỳ vọng. Sau thời gian đầu bị bất ngờ, quân đội Nga đã củng cố lực lượng và huy động hàng chục nghìn binh sĩ cho mặt trận Kursk, trong khi vẫn duy trì đà tiến quân với tốc độ nhanh chưa từng thấy ở Donbass.
Bộ Quốc phòng Nga hôm 18/1 nói lực lượng nước này đã giành lại tổng cộng 800 km2, tương đương 63,2% lãnh thổ mà Ukraine kiểm soát tại tỉnh Kursk.
Nga từng cáo buộc Ukraine hạ sát dân thường tại tỉnh Kursk. Moskva hôm 31/1 nói lực lượng của Kiev đã giết hại 22 người dân tại một ngôi làng mà Ukraine từng kiểm soát ở vùng Kursk, trong đó 8 phụ nữ được cho là đã bị cưỡng hiếp trước khi bị hành quyết. Kiev bác bỏ cáo buộc này.
Phạm Giang (Theo AP, AFP, TASS)