"Lực lượng xung kích đã giải phóng làng Guevo ở tỉnh Kursk và cắm quốc kỳ Nga lên một tòa nhà ở đây. Binh sĩ thuộc cánh quân Bắc đang tiếp tục đánh bại các đơn vị Ukraine, giành lại nhiều khu dân cư và kiểm soát hàng loạt cứ điểm kiên cố của đối phương", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản tin cập nhật chiến sự hôm 8/4.
Video do quân đội Nga công bố cho thấy khói bốc lên từ nhiều ngôi nhà, trong khi một binh sĩ vẫy cờ Nga từ cửa sổ nhà thờ đã bị hư hại nặng.
"Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 22 đã chọc thủng phòng tuyến của quân đội Ukraine. Các đơn vị Nga đang bắt đầu hoạt động dọn dẹp chiến trường và truy quét những binh sĩ Ukraine không kịp rút lui khỏi vị trí", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Lính Nga vẫy quốc kỳ tại nhà thờ ở làng Guevo trong video đăng ngày 8/4. Video: BQP Nga
Tỉnh trưởng Kursk Alexander Khinshtein cho biết tái kiểm soát làng Guevo cho thấy quân đội Nga đang tiến rất gần đến mục tiêu đánh bật lực lượng Ukraine khỏi khu vực. "Giờ phút đánh bại hoàn toàn đối phương trên đất Kursk đang đến rất gần", ông cho hay.
Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin quốc phòng giấu tên tiết lộ lực lượng Ukraine chỉ còn bám trụ tại làng Gornal và Oleshnya. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị cánh quân Bắc đang giao tranh và gây thiệt hại cho đối phương quanh hai khu dân cư này.
Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin của Nga.
Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố đã tập kích một khu nhà chứa máy bay và công trình quân sự ở tỉnh Kursk, nơi được sử dụng để vận hành và bảo trì thiết bị bay không người lái của Nga.
DeepState, nhóm phân tích thông tin tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, hôm 8/4 cập nhật bản đồ cho thấy Kiev chỉ kiểm soát khoảng 58 km2 lãnh thổ ở tỉnh Kursk. Con số này tương đương gần 4,5% tổng diện tích mà Ukraine giành được trong chiến dịch.

Bản đồ chiến sự tại tỉnh Kursk. Đồ họa: DeepState
Ukraine tháng 8/2024 mở chiến dịch tấn công Kursk với mong muốn buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới, ngăn bước tiến của đối phương ở mặt trận Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, đồng thời tạo đòn bẩy cho chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky tại những cuộc đàm phán trong tương lai.
Tuy nhiên, tình hình không như Ukraine kỳ vọng. Sau thời gian đầu bị bất ngờ, quân đội Nga đã củng cố lực lượng và huy động hàng chục nghìn quân cho mặt trận Kursk, từng bước đẩy lùi đối phương. Truyền thông Nga ước tính Ukraine đã mất số vũ khí chuẩn NATO trị giá khoảng 2,7 tỷ USD trong chiến dịch ở Kursk.
Dù vậy, quân đội Ukraine dường như đang tìm cách mở thêm mặt trận mới trên lãnh thổ Nga. Tổng thống Zelensky hôm 8/4 xác nhận binh sĩ nước này đang hiện diện ở tỉnh Belgorod giáp với Kursk, thêm rằng mục tiêu của Kiev là bảo vệ các tỉnh Sumy, Kharkov khỏi lực lượng đối phương và "đưa chiến sự trở về nơi bắt đầu".
Tướng Apti Alaudinov, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Nga, cho biết lực lượng Ukraine đã tìm cách tiến tỉnh Belgorod trong vòng hai tuần qua và tình hình khu vực này vẫn trong tầm kiểm soát.

Pháo phản lực BM-21 Grad Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine tháng 12/2024. Ảnh: RIA Novosti
Phạm Giang (Theo RIA Novosti, Reuters)