Trong công văn phát đi ngày 24/12, Bộ Quốc phòng Nga cho hay các máy bay bị bắn rơi gồm 3 tiêm kích Su-27 và một cường kích Su-24, lần lượt tại khu vực Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine.
Cùng ngày, tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oleshchuk tuyên bố lực lượng phòng không nước này đã bắn trúng một tiêm kích bom Su-34 Nga gần thành phố Mariupol. Oleshchuk nói rằng tiêm kích bom này không thể trở về căn cứ, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Tiêm kích Su-27 của Ukraine tại căn cứ không quân Starokonstiantyniv tháng 10/2018. Ảnh: Reuters
Hôm 22/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã bắn rơi ba tiêm kích bom Su-34 Nga ở mặt trận miền nam, ca ngợi đây là một thành công lớn sau 22 tháng xung đột nổ ra.
Theo các tài khoản mạng xã hội chuyên theo dõi chiến sự Ukraine, 3 tiêm kích bom Nga bị hệ thống phòng không Patriot bắn hạ và rơi xuống bờ đông sông Dnieper. Ukraine hiện sở hữu ba tổ hợp Patriot do phương Tây chuyển giao và dự kiến nhận thêm một số hệ thống nữa trong thời gian tới.
Quân đội Ukraine và Nga chưa bình luận về các thông tin trên.
Nga gần đây nhiều lần triển khai tiêm kích bom Su-34 tấn công các vị trí của lực lượng Ukraine. Loại bom dẫn đường UMPK được Su-34 mang theo có thể bay xa 50-70 km.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP
Vũ Hoàng (Theo Reuters)