Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp báo tại Moscow ngày 26/1. Ảnh: Reuters
"Xu hướng của thế giới hiện nay là hình thành thế giới đa cực, trong đó mỗi quốc gia đều có quyền lợi và nghĩa vụ riêng. Tuy nhiên các nhà ngoại giao Mỹ đang cố gắng đi ngược xu hướng này khi cố gắng can thiệp, cản trở sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nước", RFI ngày 26/1 dẫn lời ông Lavrov trong cuộc họp báo thường niên tại Moscow.
Chỉ trích được đưa ra trong bối cảnh cả Nga và Mỹ đang nỗ lực thúc đẩy cho cuộc hòa đàm về giải pháp chính tại Syria vào 29/1 tại Geneva, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.
Ngoại trưởng Nga khẳng định Nga không cần Mỹ và phương Tây mà chính Mỹ và phương Tây phải cần Nga để giải quyết cuộc xung đột tại quốc gia Trung Đông này.
Ông Lavrov cũng chỉ trích động thái đe dọa tẩy chay cuộc hòa đàm Syria của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, nếu như đảng Liên minh dân chủ người Kurd (PYD) được mời tham dự. Ankara lâu nay vẫn duy trì quan điểm cho rằng PYD là một tổ chức khủng bố, không được tham gia bất kỳ cuộc đàm phán chính trị nào.
Nhà Trắng hiện chưa có bình luận về những chỉ trích này.
Liên quan đến cuộc hòa đàm về Syria, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Mỹ sẵn sàng nhượng bộ trong việc lựa chọn các thành phần tham gia đàm phán. Hai người từng bị Washington phản đối gay gắt là Phó Thủ tướng Syria Qadri Jamil và lãnh đạo lực lượng người Kurd tại Syria Salih Muslim sẽ tham dự cuộc hòa đàm này.
Nguyễn Hoàng