![]() |
|
Ông Klebanov trình hình minh hoạ việc vớt Kursk. |
Các bên ký bao gồm Hải quân Nga, Văn phòng thiết kế Kursk - Rubin, có trụ sở ở St. Petersburg, và Mammoet. Tàu ngầm hạt nhân Kursk chìm xuống đáy biển Barents năm ngoái, làm tất cả 118 người trên tàu thiệt mạng.
“Công việc chuẩn bị bắt đầu hôm nay và việc tiến hành sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn một bắt đầu vào giữa tháng sáu và kết thúc khoảng 8-10/9. Giai đoạn hai, trực tiếp trục vớt Kursk, từ ngày 10 đến 20/9”, Phó Thủ tướng Nga cho biết hôm qua. Hải quân và các chuyên gia Rubin sẽ tách riêng khoang chứa ngư lôi. Phần tàu còn lại được trục lên và kéo về cảng, quá trình mất 8-10 giờ đồng hồ.
Những thay đổi ở phút chót
Ngay trước lễ ký, một liên danh bao gồm Smit Internationale và Herena, hai công ty của Hà Lan, và công ty Halliburton của Mỹ, cho biết Nga đã khước từ đề nghị thầu của họ, sau hơn 6 tháng thương thuyết.
Smit thông báo không có đủ thời gian để chuẩn bị chu đáo việc vớt Kursk trong mùa hè này, như Nga yêu cầu. Tuy nhiên, họ sẽ xem xét đề nghị từ phía Mammoet về việc cùng tham gia một kế hoạch hoàn toàn khác kế hoạch của Smit.
Minh Châu (theo Reuters, 19/5)
