"Lại một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào lĩnh vực năng lượng. Các nhà máy sản xuất điện và trạm truyền tải ở tỉnh Poltava, Kirovograd, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk và Vinnytsia đã bị tấn công", Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết hôm nay. Các tỉnh này nằm ở miền trung, nam và tây Ukraine.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết đòn tập kích của Nga sử dụng 76 vũ khí các loại, gồm 45 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555 từ oanh tạc cơ chiến lược, 4 tên lửa tầm xa Kalibr phóng từ tàu chiến, một tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, một tên lửa hành trình Iskander-K, hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, hai tên lửa chiến thuật Kh-59/69 và 21 máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Shahed-136.

Vụ nổ tại thủ đô Kiev trong đòn không kích cuối tháng 12/2023. Ảnh: Reuters
Không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 59 mục tiêu của Nga, gồm 20 UAV và 39 tên lửa hành trình, song không chặn được quả đạn Kinzhal hay Iskander nào.
Một số nhân chứng tại Kiev đã nghe thấy nhiều tiếng nổ, dường như là tên lửa phòng không đánh chặn mục tiêu trên bầu trời.
Các tài khoản ủng hộ quân đội Nga trên Telegram nói rằng mục tiêu gồm kho ngầm chuyên lưu trữ khí đốt ở thành phố Stryi và nhà máy nhiệt điện Dobrotvor thuộc tỉnh Lviv, nhà máy nhiệt điện Burshtyn tại Ivano-Frankivsk, thủy điện Sredneporovska ở Dnipro và nhà máy nhiệt điện Ladyzhynska thuộc tỉnh Vinnytsia.
Tỉnh trưởng tỉnh Lviv nói rằng lực lượng Nga đã đánh trúng cơ sở hạ tầng năng lượng thiết yếu ở quận Stryi và một nhà máy điện ở quận Chervonohrad, nhưng chưa ghi nhận thương vong. Công ty điện lực tư nhân DTEK lớn nhất Ukraine thông báo đòn tập kích đã làm hư hỏng nghiêm trọng thiết bị ở ba nhà máy nhiệt điện, nhưng không nêu chi tiết.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Nga tập kích cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng ở Ukraine bằng UAV và tên lửa gần như hàng ngày kể từ ngày 22/3, khiến nhiều khu vực ở quốc gia Đông Âu chịu cảnh mất điện. Các đợt tập kích đã khiến một nửa hệ thống năng lượng của Ukraine bị phá hoại.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: WP
Tổng thống Nga Vladimir Putin đầu tháng 4 nói các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch "phi quân sự hóa" của Moskva. Ông thêm rằng hoạt động này cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga như nhà máy lọc dầu, khi xung đột bước sang năm thứ ba.
Vũ Anh (Theo Reuters)