"Việc Ukraine gia nhập NATO sẽ gây ra mối nguy hiểm nghiêm trọng và đáng kể đối với đất nước và an ninh của chúng tôi", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/4 tuyên bố.
Ông Peskov cho hay Nga không bình luận về khả năng Ukraine gia nhập NATO, nhưng ngăn chặn kịch bản này vẫn là một trong những mục tiêu chính của Nga.
Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg có chuyến thăm Kiev đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch ở Ukraine vào cuối tháng 2/2022.
Trong cuộc họp báo chung với ông Stoltenberg tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng đã đến lúc NATO đưa ra quyết định chính trị để mời Ukraine gia nhập liên minh và muốn biết thời điểm được kết nạp.
Đáp lại, ông Stoltenberg tuyên bố tương lai của Ukraine là trở thành thành viên NATO và kịch bản này "sẽ biến thành điều có thể theo thời gian". Người đứng đầu NATO đồng thời cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine "tới khi nào còn có thể".
Nga từng tuyên bố đà hướng đông của NATO là một trong những mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, buộc Moskva phải phát động chiến dịch ở Ukraine.
Hồi đầu tháng này, Điện Kremlin cảnh báo sẽ tăng cường lực lượng gần biên giới Phần Lan sau khi quốc gia Bắc Âu này trở thành thành viên thứ 31 của liên minh và giúp tăng gấp đôi biên giới đất liền của NATO với Nga.
Sự ủng hộ của công chúng Phần Lan và Thụy Điển đã tăng vọt sau khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine, đồng thời khơi lại những lời kêu gọi gia nhập NATO từ Kiev.
Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30/9/2022 ký đơn xin gia nhập NATO, yêu cầu liên minh nhanh chóng kết nạp Kiev, sau khi Nga sáp nhập 4 tỉnh ở Ukraine. Kiev đã đưa mục tiêu này vào hiến pháp từ năm 2019, bất chấp những cảnh báo của Nga rằng khả năng NATO triển khai lực lượng và vũ khí ở biên giới sẽ tạo thành mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được.
Thanh Tâm (Theo CNN)